Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng do chủ quan, thiếu chỉ đạo sát sao. Tại các địa phương đang có dịch, yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng biện pháp an toàn sinh học, không bán chạy, không vứt xác heo ra môi trường.

Thành phố chỉ đạo thành lập tổ xử lý ổ dịch, tổ phun tiêu độc, khử trùng; tổ chức tiêu hủy triệt để heo bệnh, heo chết có kết quả xét nghiệm dương tính. Đồng thời, thiết lập các chốt kiểm dịch tạm thời, đội kiểm tra lưu động kiểm soát việc vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào vùng dịch.

Đối với các địa phương chưa xuất hiện dịch, yêu cầu chủ động vệ sinh chuồng trại, sát trùng định kỳ và thống kê đàn heo để kịp thời ứng phó khi có tình huống phát sinh.
Chủ tịch UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ đàn heo.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1 đến 21-7, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 438 hộ chăn nuôi ở 118 thôn thuộc 23 xã, phường. Tổng số heo buộc phải tiêu hủy là 1.194 con, với tổng trọng lượng hơn 77 tấn.