Trước thông tin nhiều bạn đọc Báo SGGP quan tâm về việc có 2 doanh nghiệp XKLĐ được cấp phép đưa lao động sang làm việc tại Mỹ, ngày 11-1, ông Nguyễn Thanh Hòa, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) đã cho biết, Bộ LĐTB-XH đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Mỹ hơn 1 tháng qua.
Trong khi chờ ý kiến của Thủ tướng về vấn đề này, hiện nay Bộ LĐTB-XH chỉ cho phép 2 doanh nghiệp thí điểm một hợp đồng đưa 6 lao động đi làm thợ hàn tại Mỹ.
Ông Hòa cho biết, điều kiện làm việc, thu nhập của lao động tại Mỹ rất cao. Tùy thuộc vào công việc, vào quy định mỗi bang, thu nhập trung bình của lao động có thể ở mức 10 USD/giờ.
THẢO - PHƯƠNG