Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 8 đến ngày 10-9

Ngày 5-8, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41 đã tổ chức phiên họp lần thứ 2 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2019 – 2020.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia AIPA 41 cho biết, AIPA-41 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 8 đến ngày 10-9 với điểm cầu chính đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Tổ chức thống nhất thành phần khách mời, ưu tiên đại sứ các nước ASEAN, các nước thành viên và quan sát viên.

Trong các sự kiện, Trưởng đoàn Nghị viện thành viên AIPA sẽ có thời gian phát biểu tối đa 6 phút, Nghị viện quan sát viên AIPA và khách mời phát biểu tối đa 3 phút.

Liên quan đến công tác chuẩn bị nội dung, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Tổ chức AIPA-41 phối hợp chặt chẽ với Bộ ngoại giao, Ban Đối ngoại trung ương để bám sát những diễn biến trong khu vực và thế giới, đặc biệt là vấn đề phòng chống dịch Covid-19, nhằm tạo sự đồng thuận cao, tiếp tục phát huy những thành công từ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trong nước và đối ngoại về sự kiện, đặc biệt là về những sáng kiến của Quốc hội Việt Nam trong đổi mới hoạt động của AIPA.

Tin cùng chuyên mục