Nhân dịp thăm và làm việc tại TPHCM trong hai ngày 14 và 15-3, ông Arsjad Rasjid, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN) đã trả lời riêng Báo SGGP về quan hệ kinh tế giữa hai nước, cũng như các mục tiêu kết nối ASEAN trong năm Indonesia giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN 2023.
Theo TTXVN, nhân dịp tham dự Phiên họp cấp cao lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc tại Thụy Sĩ, ngày 28-2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có cuộc gặp lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước Cuba, Indonesia, Pháp và một số tổ chức quốc tế.
Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản tại Jakarta (Indonesia), Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết nước này sẽ thúc đẩy 3 trụ cột nhằm hỗ trợ triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP). Hai bên cũng cam kết hướng tới tăng cường trao đổi thương mại.
Chiều 10-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Brunei, bắt đầu chuyến thăm chính thức Brunei Darussalam theo lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
Ngày 4-2, tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tại Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN bày tỏ sự kiên trì, củng cố lập trường nguyên tắc, tuân thủ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông, hướng tới một Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu quả.
Đây là kết quả vừa được công bố trong báo cáo “Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ (Government AI Readiness Index) năm 2022” do Oxford Insights (Vương quốc Anh) thực hiện.
Theo trang tin ASEAN Briefing, trong năm 2023, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vẫn là một trong những khu vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới dù tăng trưởng kinh tế có thể sẽ giảm nhẹ so với năm 2022.
LTS: Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu bật các vấn đề vừa khái quát vừa đủ rõ về những nhận định, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị khóa XI, về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho thời kỳ mới, tạo tiền đề quan trọng cho TPHCM phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững.
Ngày 23-12, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với ASEAN và luôn nỗ lực, đóng góp tích cực để xây dựng ASEAN đoàn kết, vững mạnh.
Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vòng hơn một thập niên trở lại đây và trở thành một trong những điểm sáng về tốc độ tăng trưởng của khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương.
Chiều 14-12 (theo giờ địa phương), tại Brussels, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU.
Việt Nam khẳng định vai trò, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của Việt Nam trong ASEAN, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - EU và quan hệ của Việt Nam với các nước thành viên EU.
Tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Canada và Việt Nam vào năm 2023, nhiều hoạt động thương mại của doanh nghiệp Canada đang xúc tiến, đẩy mạnh tại thị trường Việt Nam.
Ngày 7-12, tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Hội nghị Bưu chính các nước ASEAN (ASEANPOST) năm 2022 chính thức khai mạc do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức.
Ung thư đại trực tràng là ung thư gây tử vong và có số ca mắc mới đứng thứ 5, sau ung thư gan, phổi, vú và dạ dày. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 16.000 trường hợp mới mắc ung thư đại trực tràng. Riêng Bệnh viện Chợ Rẫy trung bình mỗi năm thực hiện khoảng 1.200 ca phẫu thuật ung thư đại trực tràng.
Sáng 21-11, Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43) với chủ đề “Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững” đã khai mạc tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự phiên khai mạc.
Chiều 13-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Ngày 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 với trọng tâm thảo luận về quan hệ đối ngoại của ASEAN, cấu trúc khu vực và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Chiều 10-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự phiên đối thoại với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Thanh niên và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC). Đây là các hoạt động đầu tiên trong chuỗi các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.