Đan Trường, Cẩm Ly được vinh danh giải “Thành tựu” của Làn Sóng Xanh 2022

Hạng mục Thành tựu Làn Sóng Xanh được ban tổ chức trao giải từ năm 2019, vinh danh các nghệ sĩ có nhiều năm đoạt giải, có dấu ấn nghề nghiệp gắn bó cùng lịch sử giải thưởng. Nếu năm đầu tiên, giải được trao cho cặp đôi Lam Trường - Phương Thanh thì đến năm 2022, năm thứ hai hạng mục này được trao, cặp đôi Đan Trường - Cẩm Ly đã được vinh danh.
Đan Trường, Cẩm Ly sẽ nhận giải “Thành tựu” Làn Sóng Xanh 2022
Đan Trường, Cẩm Ly sẽ nhận giải “Thành tựu” Làn Sóng Xanh 2022

Đan Trường và Cẩm Ly là hai tên tuổi gắn bó từ thời kỳ đầu Làn Sóng Xanh (LSX). Cả hai tạo được hình ảnh cặp đôi song ca ăn ý nhất trong làng nhạc Việt kể cả ở mảng nhạc trẻ lẫn dân ca.

Với bản hit Đi về nơi xa, Đan Trường lần đầu tiên đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại LSX 2000. Anh cũng là một trong những ca sĩ thời đầu LSX có lượng bài hit khủng như: Mưa tình yêu, Tình quay gót, Hôn môi xa, Khung trời ngày xưa, Phiêu du, Tình khúc vàng, Dòng sông băng, Dòng máu Lạc Hồng, Mãi mãi một tình yêu, Chim trắng mồ côi

Liên tục đoạt giải thưởng từ năm 2000 đến năm 2008, sau đó, Đan Trường rút lui khỏi giải, nhường cơ hội cho thế hệ tiếp theo.

Cẩm Ly là ca sĩ đa tài khi chinh phục khán giả ở nhiều thể loại nhạc từ nhạc trẻ, dân ca, trữ tình, nhạc cách mạng đến cải lương. Cẩm Ly lần đầu được vinh danh tại LSX với bản hit Nếu phôi pha ngày mai kết hợp cùng Đan Trường. Sau đó, Cẩm Ly tiếp tục ghi dấu tại giải thưởng với Người về cuối phố, Bờ bến lạ, Em gái quê, Nhớ mẹ lý mồ côi, Vọng cổ buồn, Chim trắng mồ côi, Ánh mây buồn, Bông điên điển...

Cô được vinh danh tại LSX từ năm 2000 đến năm 2008, sau đó quay trở lại trong 2011, 2014, 2015. Số lượng bản hit của cô không hề kém cạnh Đan Trường.

Ban tổ chức giải thưởng công bố Đan Trường và Cẩm Ly được vinh danh tại LSX 2022

Ban tổ chức giải thưởng công bố Đan Trường và Cẩm Ly được vinh danh tại LSX 2022

Ban tổ chức LSX thông tin về các hạng mục giải thưởng năm 2022

Ban tổ chức LSX thông tin về các hạng mục giải thưởng năm 2022

Sau giai đoạn bình chọn của khán giả từ ngày 10 đến ngày 20-12, Ban tổ chức Giải thưởng LSX lần thứ 25 năm 2022 vừa công bố đề cử 10 hạng mục do Hội đồng bình chọn gồm 200 thành viên bỏ phiếu. Đây là năm thứ 5 Hội đồng bình chọn với những tên tuổi uy tín trong giới âm nhạc và truyền thông cùng tìm ra những tên tuổi, sản phẩm xứng đáng.

Có thể nói, 2022 là một năm âm nhạc sôi nổi. Các dự án, ca khúc… vừa nhiều về số lượng vừa đảm bảo chất lượng. Đây là năm nở rộ các tân binh, lần đầu tiên chạm ngõ bảng xếp LSX. Có thể kể đến như Mono với album 22 và ca khúc Waiting for you; Myra Trần trong The Masked Singer; Sofia với Là do em xui thôi; Tăng Duy Tân cùng hiện tượng Bên trên tầng lầu; GREY D bắt đầu hành trình solo…

Nhiều gương mặt miệt mài hoạt động sau nhiều năm đã có được sự đột phá trong năm nay, như Miu Lê, Hà Nhi, Tăng Phúc, Thiều Bảo Trâm, Mai Tiến Dũng, rapper Hieuthuhai. Vì vậy, hạng mục Ca sĩ đột phá có đến 6 đề cử.

2022 cũng là năm đầu tiên LSX quay trở lại hạng mục Album của năm. Năm nay bùng nổ hình thức album và E.P. Các đề cử hạng mục này đều là những album được đầu tư kỹ lưỡng, có ý tưởng sáng tạo, âm nhạc thống nhất và tạo được hiệu ứng trong đời sống.

Một điểm thú vị năm nay rơi vào hạng mục Sự kết hợp xuất sắc. Ca khúc Về nghe mẹ ru với sự kết hợp của NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, 14 Casper và Hứa Kim Tuyền hiện tại được xem tạo hiệu ứng rất cao. Tác phẩm này đánh dấu kỷ lục: NSND Bạch Tuyết là gương mặt lớn tuổi nhất vào bảng xếp hạng, cũng là gương mặt đầu tiên không thuộc lĩnh vực âm nhạc có thành tích này.

Ca khúc Về nghe mẹ ru là sự kết hợp của nghệ sĩ nhiều thế hệ

Ca khúc Về nghe mẹ ru là sự kết hợp của nghệ sĩ nhiều thế hệ

Nhờ vào album Link, Hoàng Thùy Linh “thống lĩnh” đề cử với 7 hạng mục: Ca khúc của năm và Bài hát hiện tượng (dành cho See tình); MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc và Hòa âm phối khí (dành cho Gieo quẻ); Album của năm (album Link) và Nữ ca sĩ của năm.

Theo sau Hoàng Thùy Linh là Miu Lê với 5 đề cử nhờ vào sự thành công của MV Vì mẹ anh bắt chia tay, bao gồm: Ca khúc của năm, Bài hát hiện tượng, Sự kết hợp xuất sắc, Ca sĩ đột phá, Nữ ca sĩ của năm.

Mono dù chỉ vừa debut vài tháng nhưng kịp công phá ở 4 hạng mục, bao gồm Ca khúc của năm và Bài hát hiện tượng (dành cho Waiting for you), Gương mặt mới xuất sắc và Hòa âm phối khí (producer onionn).

Hoàng Thùy Linh tiếp tục khuấy đảo LSX lần thứ 25

Hoàng Thùy Linh tiếp tục khuấy đảo LSX lần thứ 25

Miu Lê có được 5 đề cử LSX

Miu Lê có được 5 đề cử LSX

Mono ôm 4 đề cử LSX

Mono ôm 4 đề cử LSX

Hạng mục MV của năm tiếp tục vinh danh những đạo diễn được xem là hàng đầu hiện nay như Đinh Hà Uyên Thư, Kawaii Tuấn Anh, Kiên Ứng, Nhu Đặng…

Lễ trao giải LSX 2022 của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM sẽ diễn ra vào tối 5-1 tại Nhà hát Hòa Bình. Chương trình sẽ được truyền thanh trực tiếp trên kênh FM99.9Mhz của đài, livestream trên Fanpage, TikTok và kênh Youtube của LSX.

Tin cùng chuyên mục