- Doanh nghiệp lo ngại ông Samak trở lại
Hai ngày sau khi Tòa án Hiến pháp buộc ông Samak Sundaravej từ chức Thủ tướng, đảng Quyền lực nhân dân (PPP) ngày 11-9 đã quyết định tái đề cử ông này là đại diện của đảng cho chức vụ cũ.
Suthin Klangsang, người phát ngôn của PPP, cho biết đa số thành viên của PPP đã thống nhất đề cử ông Samak ứng cử chức Thủ tướng, được Quốc hội Thái Lan bầu ra trong ngày hôm nay, 12-9. Ông Samak đã chấp nhận đề cử này và rất tự tin rằng Quốc hội sẽ bầu ông.
Trong khi đó, các doanh nghiệp Thái Lan lo ngại rằng tình hình kinh tế nước này thậm chí sẽ tồi tệ hơn trường hợp xảy ra một cuộc đảo chính và người dân sẽ bị chia rẽ hơn nếu ông Samak trở lại nắm quyền.
Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp Thái Lan (FTI), Santi Vilassakdanont, nói rằng: “Chúng tôi mong muốn bế tắc chính trị được giải quyết càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu ông Samak hoặc một thành viên nào khác của đảng Quyền lực nhân dân (PPP) trở thành thủ tướng thì bất ổn chính trị sẽ tiếp tục”.
Ông Dusit Nontanakorn, Phó Chủ tịch Văn phòng Thương mại Thái Lan, cho biết thiệt hại của nền kinh tế có thể hơn 2,9 tỷ USD, nếu cuộc khủng hoảng quyền lực không được giải quyết từ nay cho đến cuối năm.
Các cuộc đình công của những người ủng hộ đảng Liên minh nhân dân vì Dân chủ (PAD) đã làm tê liệt hoạt động của các tuyến đường sắt, dịch vụ giao thông đường bộ và hoạt động của các sân bay tại miền Nam Thái Lan, khiến một số lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là ngành hàng không, du lịch và kinh doanh khách sạn.
V.C. (Theo AFP, Bangkok Post)