Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã xem xét, thống nhất ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân.
Hàng loạt công trình, nhà hàng, quán ăn, điểm du lịch xây dựng trái phép ở phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Trong đó, nhiều khu nhà kiên cố bê tông xây dựng trái phép trên đất rừng, đất quy hoạch phát triển khoa học, đất hành lang quốc lộ, giữa suối hoặc trên sườn núi cheo leo…trong khi chính quyền địa phương lại lắc đầu than... khó xử lý.
Ngày 27-10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông Quảng Huế do ảnh hưởng bởi thiên tai gây ra.
Kết luận thanh tra cho thấy, từ năm 2011-2019, Trung tâm dịch vụ và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp Phú Quốc đã có nhiều sai phạm trong quản lý thu tài chính, quản lý đất công.
Người đứng đầu Bộ TN-MT thừa nhận, thời gian qua tại nhiều địa phương có tình trạng mua gom đất nông nghiệp hoặc người sử dụng đất có diện tích lớn thực hiện chia tách, chuyển mục đích sử dụng đất để bán (phân lô, bán nền) trái phép; lấn chiếm, chuyển đổi đất rừng trái phép...
Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất quan điểm, đất đai là chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đất đai nói riêng đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên đất - nguồn lực, nguồn vốn to lớn để phát triển đất nước.
Ngày 4-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Viện Chính sách và Phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức tọa đàm góp ý về nhóm vấn đề nông nghiệp trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh vừa chỉ đạo Sở TN-MT phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phân lô, tách thửa và tự ý làm đường giao thông trên đất nông nghiệp.
Theo Bộ NN-PTNT, hiện cả nước có khoảng 27,3 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó hơn 20 triệu miếng ruộng nhỏ, bình quân mỗi nông hộ sử dụng khoảng 1.800m2. Đất đai manh mún đang là yếu tố cản trở người dân và doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp. Nhiều nông dân đã khiến chúng tôi không khỏi bức xúc khi họ chỉ tay ra cánh đồng hàng chục héc-ta của mình ngậm ngùi nói: trong 8 năm có đến 4 lần trồng chặt-chặt trồng và sắp tới vẫn chưa biết trồng cây gì, nuôi con gì.
Theo quy định của pháp luật, người nhận chuyển nhượng đất lúa phải là người đang làm nông nghiệp. Vì vậy, trong hồ sơ chuyển nhượng phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú của người nhận chuyển nhượng về hiện trạng đang làm nông nghiệp của người đó.
Mặc dù từ năm 2020, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng xây hẻm tự phát, không để xảy ra trường hợp tự ý mở đường, phân lô bán nền sai quy định. Tuy nhiên, thực tế vi phạm vẫn tiếp diễn tràn lan.
Tây Nguyên có trên 5 triệu hécta đất nông nghiệp. Việc phát triển nông nghiệp nơi đây có nhiều thuận lợi, nhưng tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa xảy ra nhiều nơi, thậm chí có lúc nông sản còn “tắc” đầu ra.
LTS: Liên tiếp từ năm 2016 đến nay, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên và không cho chuyển đổi đất rừng nghèo sang đất nông nghiệp. Thế nhưng, thực tế thời gian gần đây, nhiều cánh rừng ở Nam Trung bộ, Tây Nam bộ và Tây Nguyên vẫn không ngừng “chảy máu”.
Giới đầu cơ đất đã “phù phép” xây dựng hàng chục căn nhà trên đất nông nghiệp ở phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), rồi bán lại. Qua rà soát, ngành chức năng phát hiện đây là những công trình xây dựng trái phép và tiến hành cưỡng chế.
Ngày 16-6, UBND phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với ngành chức năng tiến hành tổ chức cưỡng chế đợt 2 đối với 14 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại hẻm 293 Nguyễn Thị Định, buôn Ky (phường Thành Nhất).
Đối thoại với Thủ tướng, nông dân băn khoăn giá đất tăng nóng, đất nông nghiệp bị phân lô bán nền phức tạp; Thăm, khám sức khỏe cho gần 100 ngư dân tỉnh Ninh Thuận; Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022; Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 29-5-2022.
Vụ lật thuyền trên hồ Đa Tôn: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích; Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 6.600 tỷ đồng; Nhiều khu du lịch sinh thái tự phát “mọc” trên đất nông nghiệp; Đặt máy tạo nhịp tim cho cụ bà 102 tuổi; Giải thưởng báo chí Pulitzer 2022 phản ánh đậm nét tình hình thế giới trong năm qua… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 10-5-2022.
Thời gian gần đây, một số mô hình phát triển du lịch sinh thái (homestay) tự phát mọc lên trên địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã thu hút rất đông người dân và du khách đến trải nghiệm.