Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao phục vụ xã hội

Chiều 6-11, Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (KCNC) và ĐHQG TPHCM đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025.

Việc ký kết giữa 2 đơn vị nhằm phát huy thế mạnh của hai bên nhằm cùng triển khai kế hoạch hành động về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao phục vụ xã hội ảnh 1 PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TPHCM (thứ 3 từ trái vào) chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa 2 đơn vị

Theo đó, 2 bên sẽ cùng hợp tác thực hiện 3 chương trình chính, gồm: Chương trình hợp tác phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong các lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên; Chương trình thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS-TS Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG TPHCM chia sẻ, ĐHQG TPHCM được xác định là “trung tâm tri thức” nơi đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu KH-CN đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao và là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất cả nước với 27 đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực thuộc và 8 đơn vị thành viên. Nơi đây hiện có hơn 69.000 sinh viên đại học chính quy, cùng đội ngũ nhà khoa học với hơn 400 giáo sư, phó giáo sư và hơn 1.300 tiến sĩ.

Cũng nêu bật thế mạnh của đơn vị, ông Nguyễn Anh Thi - Trưởng Ban quản lý KCNC TPHCM nhấn mạnh là 1 trong 3 KCNC quốc gia với mục tiêu tạo ra môi trường thu hút đầu tư lĩnh vực công nghệ cao thúc đẩy đổi mới sản phẩm/công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương và khu vực. KCNC TPHCM đang phát triển mạnh mẽ, tổng giá trị xuất khẩu 4 năm qua ước đạt gần 47 tỷ USD (năm 2020 đạt trên 17 tỷ USD), hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố, là nơi cung cấp và nuôi dưỡng những ý tưởng KH-CN, thu hút vốn, công nghệ, nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước, thích ứng với cuộc CMCN 4.0.

Từ những thế mạnh nêu trên, 2 đơn vị khẳng định có nhiều điều kiện để thúc đẩy hợp tác, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao phục vụ TPHCM và xã hội. Đồng thời chuyển giao, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của 2 đơn vị, phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Tin cùng chuyên mục