
Tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Takebe Tsutomu, đồng chí Nguyễn Văn Được cảm ơn những đóng góp của ông Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nói chung, TPHCM - Nhật Bản nói riêng, trong đó có sự chung tay, ủng hộ của cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt trong tổ chức Lễ hội Việt - Nhật tại TPHCM.
Để đánh dấu sự kiện TPHCM mới sau khi sáp nhập hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị ông Takebe Tsutomu cùng các nhà tổ chức phía Nhật Bản cùng nghiên cứu ý tưởng tổ chức Lễ hội Việt - Nhật năm 2026 tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Chủ tịch UBND TPHCM gợi ý các nhà tổ chức của Nhật Bản tổ chức các hoạt động, chương trình của lễ hội liên quan đến chủ đề về biển - nét đặc trưng văn hóa của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Trên tinh thần đó, lễ hội những năm tới có thể được tổ chức tại khu vực Bình Dương cũ để Lễ hội Việt - Nhật, một trong những sự kiện văn hóa thu hút được đông đảo sự quan tâm của người dân, ngày càng trở nên phong phú về nội dung và hình thức.

Khẳng định quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng một trong những lĩnh vực được hai bên dành nhiều sự quan tâm là giáo dục và đào tạo. Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, lãnh đạo TPHCM luôn ủng hộ việc tăng cường hợp tác giáo dục hai bên, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới.
Trong khi đó, nhấn mạnh Lễ hội Việt - Nhật là một trong những lễ hội văn hóa lớn được tổ chức tại Việt Nam, ông Takebe Tsutomu cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền, nhân dân TPHCM trong việc tổ chức lễ hội và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ cho Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 vào năm sau. Đánh giá cao những gợi ý của Chủ tịch UBND TPHCM về làm phong phú nội dung, hình thức của lễ hội, ông Takebe Tsutomu cho biết sẽ cùng các nhà tổ chức phía Nhật Bản bàn thảo, xem xét địa điểm tổ chức lễ hội.

Cho rằng thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống, ông Takebe Tsutomu cho rằng hơn lúc nào hết, đây là thời điểm rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Tin tưởng vào nguồn nhân lực của Việt Nam, ông Takebe Tsutomu bày tỏ Nhật Bản mong muốn được đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam nói chung và TPHCM trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần vào phát triển kinh tế cho cả hai quốc gia, thậm chí còn có thể cung cấp nguồn nhân lực cho cả khu vực châu Á. Ông Takebe Tsutomu nhấn mạnh, đào tạo con người để xây dựng quốc gia là tầm nhìn dài hạn, đòi hỏi sự nỗ lực hợp tác từ cả Nhật Bản và Việt Nam.