
Tại đây, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao thành công của chương trình Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 giữa Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chương trình đã để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với thanh niên của hai nước.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam ngày càng tốt đẹp, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8-2024; chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào tháng 12-2023 và chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ tư tới Việt Nam trong 2 ngày 14, 15-4 lần này.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, chuyến thăm, trao đổi đoàn của các đồng chí lãnh đạo cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hoạt động giao lưu nhân dân của hai nước, đặc biệt là hai đồng chí Tổng Bí thư đã để lại mốc son, mở ra thời kỳ mới và tầm cao mới cho mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng nêu rõ, thời gian tới, thanh niên hai nước cần đẩy mạnh việc bồi đắp, vun đắp cho truyền thống hữu nghị đối với thế hệ trẻ và nòng cốt là đoàn TNCS của hai nước thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu ở các “địa chỉ đỏ”, tham quan các di tích lịch sử của hai nước. Mục tiêu là tuyên truyền về mối tình hữu nghị của hai nước từ thế hệ này sang thế hệ khác; đẩy mạnh việc trao đổi học tập giữa các thế hệ học sinh, sinh viên hai nước.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn thanh niên hai nước sẽ là những người tiên phong thực hiện những chủ trương lớn lao trong quá trình hợp tác để hai nước cùng vượt qua khó khăn và cùng nhau phát triển.

Chia sẻ về những kết quả đạt được của thanh niên hai nước trong hoạt động Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần này, đồng chí A Đông cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn thanh niên hai nước cũng đã có buổi tọa đàm và thống nhất tập trung triển khai 3 nội dung: tiếp tục kế thừa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam; phát huy vai trò của thanh niên trong tiến trình hiện đại hóa của mỗi nước; thúc đẩy thanh niên góp phần vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc và Việt Nam.