(SGGP). – Theo UBND huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, ngày 13-3, học sinh mẫu giáo ở thị trấn Cù Lao Dung đã đi học trở lại sau 10 ngày nghỉ học tránh bệnh tay chân miệng. Cô giáo Nguyễn Thị Bé Hai, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo thị trấn Cù Lao Dung cho biết nhà trường đã tiến hành cho giáo viên và nhân viên rửa tất cả các đồ chơi trong trường, phun thuốc xung quanh trường nhằm đảm bảo cho trẻ sau khi nghỉ và vào học có môi trường tốt hơn. Trước đó, nhằm phòng ngừa dịch bệnh bùng phát mạnh, UBND huyện Cù Lao Dung đã đồng ý cho trường mẫu giáo thị trấn nghỉ học 10 ngày kể từ ngày 1-3. Qua tổng hợp của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, từ đầu năm đến nay tỉnh này có gần 400 ca mắc bệnh tay chân miệng.
Diễn biến bệnh tay chân miệng ở các tỉnh, thành khác tại ĐBSCL khá phức tạp. Tại Cần Thơ, lượng bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tăng nhanh nên Bệnh viện Nhi đồng luôn trong tình trạng quá tải. Ngoài Cần Thơ, những nơi có nhiều bệnh nhi bị tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng là Hậu Giang, Vĩnh Long và Sóc Trăng. Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long, các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong tỉnh tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 660 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng trên 300 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Các trường hợp mắc bệnh vẫn tập trung nhiều ở lứa tuổi mầm non, mẫu giáo và xuất hiện hầu hết ở các địa phương trong tỉnh. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở 3 huyện Vũng Liêm, Long Hồ và Tam Bình.
Nhóm PV