Đề nghị rút giấy phép hoạt động của quán bar H5 ở Đồng Nai

Chiều 18-1, lãnh đạo UBND thành phố Biên Hòa cho biết, đã thống nhất đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai rút giấy phép hoạt động đối với Nhà hàng Bia (quán bar H5). Bên cạnh đó, UBND thành phố Biên Hòa cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với đơn vị kinh doanh này.
Công an tiến hành kiểm tra quán Nhà hàng Bia vào ngày 14-1 và phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy
Công an tiến hành kiểm tra quán Nhà hàng Bia vào ngày 14-1 và phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy
Chiều 18-1, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo UBND thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thống nhất đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai rút giấy phép hoạt động đối với Nhà hàng Bia (quán bar H5), nằm trên đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, do Công ty TNHH MTV TM Hoàng Năm quản lý.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Biên Hòa cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với đơn vị kinh doanh này.

Như Báo SGGP đã đưa tin, trước đó, qua kiểm tra hành chính trong 2 ngày 31-12-2017 và 14-1-2018, lực lượng phối hợp giữa Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đều phát hiện hàng trăm đối tượng tụ tập tại Nhà hàng Bia này để sử dụng ma túy tổng hợp và tàng trữ hung khí.
Đề nghị rút giấy phép hoạt động của quán bar H5 ở Đồng Nai ảnh 1 Công an lập biên bản tịch thu tang vật
Được biết, ngoài việc để khách sử dụng ma túy, tại Nhà hàng Bia này đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Tuy nhiên, sau mỗi “sự cố” quán bar lại đổi tên để tiếp tục hoạt động.  Cụ thể, ngày 27-7-2015, quán bar MTM (nay là Nhà hàng Bia) đã xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên gây náo loạn cả khu vực. Giữa tháng 8-2015, UBND thành phố Biên Hòa đã ra quyết định đình chỉ hoạt động 9 tháng đối với quán bar MTM.  Tháng 11-2015, chỉ sau 3 tháng bị đình chỉ hoạt động, quán bar MTM đi vào hoạt động với tên H5. Sau một thời gian hoạt động, quán bar H5 đổi tên thành Nhà hàng Bia, do Công ty TNHH một thành viên thương mại Hoàng Năm quản lý.  Ngày 3-2-2017, tại Nhà hàng Bia xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên, khiến ông Vũ Quang Duy, 40 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa bị chết và 1 người khác bị thương.

Tin cùng chuyên mục