Đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh 13-15 năm tù

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Phan Văn Anh Vũ từ 7-9 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Duy Linh từ 13-15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Riêng bị cáo Hồ Hữu Hòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên án bằng thời hạn tạm giam tính đến ngày Tòa tuyên án bị cáo về tội “Môi giới hối lộ”. 

Cuối phiên xét xử chiều ngày 5-11, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V, Bộ Công an) Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh 13-15 năm tù ảnh 1 Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: NAM ANH
Quan điểm giải quyết vụ án của Viện Kiểm sát nêu: Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.
Theo đó, Phan Văn Anh Vũ lo lắng bị xử lý về hành vi làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Do vậy, sau khi được Hồ Hữu Hòa gợi ý, môi giới, Phan Văn Anh Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hồ Hữu Hòa để đưa cho Nguyễn Duy Linh để nhờ Linh giúp đỡ.
Nguyễn Duy Linh đã nhận được túi tiền này. Sau đó, gọi điện thoại nói cho Phan Văn Anh Vũ biết việc Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam và khuyên Vũ bỏ trốn. Sau khi nhận được thông tin từ Linh, Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore.
Cơ quan tố tụng nhận định, Nguyễn Duy Linh có nhân thân tốt, tại phiên tòa đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin nộp lại số tiền 5 tỷ đồng đã nhận hối lộ. Do vậy, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị ghi nhận sự tự nguyện này và cho bị cáo Linh được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh 13-15 năm tù ảnh 2 Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh từ 13-15 năm tù giam
Trong khi đó, đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ khi còn là cán bộ Tổng cục V, Bộ Công an, Vũ đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Do sợ bị xử lý, Vũ đã thông qua Hồ Hữu Hòa để chuyển 5 tỷ đồng cho Linh để nhờ Linh giúp đỡ, nhằm tránh bị xử lý hình sự. Khi biết Vũ có thể bị khởi tố, Linh đã thông tin để cho Vũ bỏ trốn.
Tại phiên tòa, bị cáo Vũ đã thừa nhận hành vi đưa hối lộ 5 tỷ đồng cho bị cáo Linh. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Vũ.
Bị cáo Hồ Hữu Hòa đóng vai trò kết nối và làm trung gian chuyển số tiền 5 tỷ đồng của bị cáo Phan Văn Anh Vũ đến bị cáo Nguyễn Duy Linh. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hòa có thái độ thành khẩn, hợp tác với các cơ quan tố tụng, thừa nhận hành vi vi phạm, do đó được đề nghị hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhằm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, cựu sĩ quan Công an) từ 7-9 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Duy Linh (sinh năm 1971, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) từ 13-15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Riêng bị cáo Hồ Hữu Hòa (sinh năm 1984, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên án bằng thời hạn tạm giam tính đến ngày Tòa tuyên án bị cáo về tội “Môi giới hối lộ”. 

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, hầu hết các luật sư bào chữa và bị cáo đều đồng ý với bản nhận định và đề nghị.

Dự kiến, lúc 9 giờ ngày 6-11, tòa sẽ tuyên án.

Tin cùng chuyên mục