NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL), cho biết cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp chấn chỉnh hoạt động biểu diễn và bước đầu đạt kết quả tích cực. Thời gian tới, cục sẽ tiếp tục ngăn chặn biểu diễn không trung thực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, minh bạch thông tin chương trình biểu diễn và tăng cường quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tác, phổ biến tác phẩm.
Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhận định, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu và vẫn còn "mong manh" nếu thiếu công cụ quản lý và cơ sở pháp lý phục vụ hậu kiểm. Nếu chỉ dừng ở quyết tâm hay cam kết của đơn vị tổ chức thì khi xảy ra biểu diễn không trung thực, cơ quan quản lý sẽ thiếu căn cứ để kiểm tra, đánh giá và xử lý.
Từ thực tế đó, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị nghiên cứu thể chế hóa quy trình quản lý bằng việc yêu cầu các đơn vị tổ chức biểu diễn và đơn vị sáng tạo nghệ thuật lập, đăng ký và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ đối với từng chương trình. Hồ sơ cần thể hiện rõ danh mục tác phẩm đã hoàn thành nghĩa vụ bản quyền, kịch bản kỹ thuật, phương án biểu diễn của từng tiết mục cùng các thông tin chuyên môn liên quan.
Đây sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý thực hiện hậu kiểm, thanh tra đột xuất, đối chiếu và xử lý các trường hợp gian lận, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch của hoạt động biểu diễn.
Về công tác bảo vệ quyền tác giả, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Lê Minh Tuấn cho biết, việc đấu tranh, chống vi phạm bản quyền thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, cần tiếp tục nâng cao năng lực thực thi, tăng cường phối hợp liên ngành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm xuyên biên giới; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế và phát huy vai trò của doanh nghiệp, các tổ chức quản lý tập thể trong xây dựng văn hóa tôn trọng bản quyền.
Đồng tình với quan điểm cần siết chặt bảo vệ quyền tác giả và chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu đúng về bản quyền, đồng thời có giải pháp thực thi phù hợp, tránh phát sinh những hệ quả ngoài mong muốn.
Đề cập tình trạng hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú cho biết một số nghệ sĩ gửi đơn đến Hội Điện ảnh Việt Nam phản ánh việc hình ảnh của họ bị cắt ghép để quảng cáo và gắn với các video phản cảm. Bản thân ông cũng là nạn nhân của các hành vi xuyên tạc, xúc phạm trên không gian mạng.
Các đại biểu dự hội nghị thống nhất cần sớm hoàn thiện cơ chế và chế tài để xử lý hiệu quả các hành vi biểu diễn không trung thực, vi phạm bản quyền và các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số.