Mây tre đan ra thế giới

Nằm cách TP Huế khoảng 15km về phía Bắc, Bao La (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) từ một làng nghề truyền thống chỉ đan các sản phẩm mây tre gia dụng bên sông Bồ, nay có bước chuyển mình ngoạn mục đưa sản phẩm ra thế giới.

Thành công ấy là nhờ người dân làng nghề biết thích ứng với xu thế phát triển của thời đại nhưng vẫn coi trọng giá trị truyền thống.

Đèn mây tre đa dạng về kiểu dáng, sắc sảo trong từng đường đan

Đèn mây tre đa dạng về kiểu dáng, sắc sảo trong từng đường đan

Những bàn tay khéo léo, sáng tạo của người dân làng mây tre Bao La đã tạo ra nhiều sản phẩm mới

Những bàn tay khéo léo, sáng tạo của người dân làng mây tre Bao La đã tạo ra nhiều sản phẩm mới

Du khách nước ngoài mua sắm các sản phẩm mây tre của làng nghề Bao La

Du khách nước ngoài mua sắm các sản phẩm mây tre của làng nghề Bao La

Nghệ nhân kiểm tra, chỉnh sửa từng sản phẩm sau khi thợ thực hiện

Nghệ nhân kiểm tra, chỉnh sửa từng sản phẩm sau khi thợ thực hiện

Làng nghề Bao La tham gia hội chợ

Làng nghề Bao La tham gia hội chợ

Phơi nắng trước khi trang trí

Phơi nắng trước khi trang trí

Làng nghề đã tạo công ăn việc làm ổn định, giúp người dân trong làng thoát nghèo bền vững

Làng nghề đã tạo công ăn việc làm ổn định, giúp người dân trong làng thoát nghèo bền vững

Tin cùng chuyên mục