Điện mừng 74 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18-1-1950 - 18-1-2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi điện mừng với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi điện mừng với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã trao đổi điện mừng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

* Chiều 18-1, tại TPHCM, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TPHCM, nêu bật ý nghĩa lịch sử của việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc 74 năm trước, đánh giá thành quả hợp tác quan trọng giữa hai nước thời gian qua.

tongbithu-5756-5563.jpg
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Nguồn: TTXVN

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TPHCM với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại TPHCM đã phát huy tác dụng tích cực và hiệu quả trên nhiều mặt. Hai bên cùng phối hợp tốt trong các hoạt động hữu nghị, văn hóa, văn nghệ, từ thiện xã hội, giao lưu giữa các đoàn đại biểu, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân TPHCM với các các địa phương của Trung Quốc, nhất là các địa phương Trung Quốc có quan hệ kết nghĩa với TPHCM, góp phần thiết thực vào sự phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá cao hoạt động thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TPHCM, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Ngụy Hoa Tường khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực không ngừng đạt được những kết quả mới.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM sẵn sàng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các địa phương ở Trung Quốc và TPHCM. Đồng thời, kề vai sát cánh cùng Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TPHCM tiếp tục thúc đẩy sự giao lưu và hiểu biết, gắn bó lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm mới trong quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục