Điện mừng nhân kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên

Tại điện mừng, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã chúc mừng những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được; trong đó có công tác phòng dịch hiệu quả và phục hồi đà tăng trưởng kinh tế sau đại dịch...

Nhân kỷ niệm lần thứ 75 Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (9-9-1948 - 9-9-2023), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng chung tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Tok Hun; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui.

Tại điện mừng, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã chúc mừng những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được; trong đó có công tác phòng dịch hiệu quả và phục hồi đà tăng trưởng kinh tế sau đại dịch; tin tưởng rằng với sự nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục