Trong hai phương án của Bộ Công thương, VCCI ủng hộ phương án thứ hai là để doanh nghiệp tự xác định và công bố giá bán lẻ, thực hiện kê khai giá khi thay đổi giá và báo cáo về Bộ Công thương, Bộ Tài chính để giám sát. Khi giá bán do cung cầu quyết định sẽ phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh của thị trường. Việc này sẽ tuân theo quy định của Luật Giá và hạn chế sự can thiệp của Nhà nước nếu không cần thiết.
Hiện Bộ Công thương là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và chủ trì điều hành giá xăng dầu, còn Bộ Tài chính thực hiện việc giám sát trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá, rà soát tính toán, công bố các khoản định mức để tính giá cơ sở.
Kể từ 15 giờ chiều nay 11-10, Liên bộ Công thương - Tài chính đã cho phép mỗi lít xăng, dầu bán lẻ trên thị trường nội địa được tăng thêm gần 1.000 đồng. Giá xăng RON 92 hiện đã tăng lên mức mới là gần 22.000 đồng, còn xăng RON 95 có giá mới gần 23.000 đồng/lít.
Tại kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu ở thị trường trong nước chiều nay 11-8 theo định kỳ 15 ngày một lần, Liên bộ Công thương quyết định giữ nguyên giá bán với hai loại xăng và giảm giá bán tất cả các loại dầu.
Sau khi giảm nhẹ vào kỳ điều hành chiều 12-4, kể từ 15 giờ chiều nay 27-4, giá bán các loại xăng, dầu trên thị trường tăng nhẹ trở lại với mức tăng từ 182 - 432 đồng/lít/kg (chủ yếu là dầu).