

Áp-phích kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận Cuba.
Một bản nghiên cứu của Trung tâm kinh doanh và nghiên cứu đại học bang Alabama ( miền Nam nước Mỹ) vừa công bố cho thấy việc bãi bỏ cuộc cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính áp đặt chống Cuba từ hơn 40 năm nay có thể tạo thêm 100.000 việc làm và 6 tỷ USD thu nhập cho người dân Mỹ.
Bản nghiên cứu cho biết, nếu bỏ cấm vận riêng bang Alabama sẽ có thêm 1.700 công ăn việc làm. Các bang khác như Florida, sẽ còn được lợi nhiều hơn.
Sắp tới trong các ngày 10 và 11-6 tại Mobile, bang Alabama sẽ diễn ra "Hội nghị cấp cao quốc gia về Cuba" lần thứ 4 do Viện Chính sách thế giới của Đại học New School, New York, Mỹ bảo trợ nhằm đòi chính quyền Mỹ bãi bỏ cuộc bao vây, cấm vận chống Cuba. Đã có 300 đến 350 đại biểu đang ký tham gia cuộc gặp này.
Hơn 30 công ty lớn, cơ quan cấp bang và tổ chức doanh nghiệp của Mỹ đã thành lập Hội Thương mại Mỹ- Cuba (USCTA) nhằm thúc đẩy các quan hệ thương mại và đấu tranh đòi bãi bỏ lệnh cấm công dân Mỹ sang thăm Cuba.
Tr.D (theo SunHerald, Prensa Latina)