Đổi mới đào tạo lý luận chính trị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Việc đổi mới nội dung, phương thức đào tạo lý luận chính trị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là giải pháp quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

z7686169774332_b00fa3ab023d99138c9c1fb0e3904830.jpg
Các đại biểu dự hội thảo

Sáng 3-4, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, chủ đề: “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị”.

Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS-TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; PGS-TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

z7686169775068_14d335bf90568628e7fb8086d6f50b42.jpg
Các đồng chí đồng chủ trì hội thảo

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, không nằm ngoài xu thế chung của cả nước, bên cạnh các cơ hội, thành phố cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, những yếu tố về tư tưởng chính trị, kinh tế thị trường, xung đột quốc tế, KH-CN, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số đã và đang tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng mạng Internet thông qua các trang mạng xã hội, các diễn đàn truyền thông để xuyên tạc, tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, gây tác động không nhỏ tới tiến trình phát triển của TPHCM cũng như cả nước.

z7686139310176_8b789d8bca3a5e50ce826f1d840a3681.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội thảo

Do đó, việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình đào tạo lý luận chính trị có ý nghĩa quan trọng trong công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ của đất nước và của thành phố hiện nay.

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, từ hội thảo, thành phố có cơ hội tiếp thu nhiều nội dung sâu sắc về tầm quan trọng của việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong học phần, các giải pháp đồng bộ, sáng tạo của các đơn vị, địa phương trên cả nước. Từ đó vận dụng vào điều kiện thực tế của TPHCM, góp phần tăng cường hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

z7686139295047_12bca3370210e6ca349b7c58d9077b05.jpg
PGS-TS Lê Hải Bình phát biểu đề dẫn hội thảo, sáng 3-4

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS-TS Lê Hải Bình nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới nội dung, phương thức đào tạo nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác lãnh đạo, quản lý và đặc biệt là yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở.

Trong điều kiện đó, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là chương trình Trung cấp lý luận chính trị, cần được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương pháp và cách tiếp cận. Một trong những yêu cầu trọng tâm là tích hợp hiệu quả nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35).

z7686139293835_f5465822c77747ce0ba5a0305651c31c.jpg
TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày tham luận tại hội thảo

Theo PGS-TS Lê Hải Bình, cùng với yêu cầu về kiến thức, cán bộ cần được trang bị kỹ năng và phương pháp để xử lý các tình huống thực tiễn tại cơ sở. Vì vậy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang đổi mới phương thức giảng dạy theo hướng giảng viên và học viên “đồng kiến tạo tri thức”, trong đó giảng viên đóng vai trò hướng dẫn, huấn luyện; còn học viên chủ động nghiên cứu, thảo luận và giải quyết các tình huống cụ thể.

Cách tiếp cận này nhằm khắc phục tình trạng học lý luận nặng về truyền đạt một chiều, thiếu gắn kết với thực tiễn. Khi đó, người học không chỉ nắm vững kiến thức mà còn hình thành tư duy, kỹ năng, bản lĩnh để vận dụng vào công việc, đặc biệt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

z7686139293850_fda59aad1447cac0b753014b21cb0204.jpg
Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trình bày tham luận tại hội thảo

Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu gồm các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị khu vực phía Nam, Học viện Lục quân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân…

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ tầm quan trọng, sự cần thiết của việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói chung và đào tạo trung cấp lý luận chính trị nói riêng. Đặc biệt nhấn mạnh bối cảnh tình hình mới và những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo lý luận chính trị.

Hội thảo cũng phân tích, làm rõ thực tiễn tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị ở các đơn vị. Cùng với đó, đề xuất các giải pháp toàn diện, bám sát tình hình thực tiễn và có tính khả thi.

Tin cùng chuyên mục