Đối tượng nghiện ma túy mắc Covid-19 trốn khỏi khu cách ly

Lên cơn nghiện ma túy, một đối tượng mắc Covid-19 ở thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đã bỏ trốn khỏi khu cách ly, điều trị.
Tối 30-7, Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Trưởng Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) xác nhận, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng nghiện ma túy mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi khu cách ly, điều trị.
Trước đó, qua quá trình test (kiểm tra) sàng lọc vùng phong tỏa, ngành y tế thị xã La Gi phát hiện đối tượng Nguyễn Văn L. (SN 1988, ngụ khu phố 9, phường Bình Tân) bị mắc Covid-19 nên đưa đi cách ly, điều trị tại bệnh viện. Theo Công an thị xã La Gi, L. là đối tượng bị nghiện ma túy nặng.
Đối tượng nghiện ma túy mắc Covid-19 trốn khỏi khu cách ly ảnh 1 Đối tượng L. bị phát hiện khi đang trốn trong hội trường khu phố. (Ảnh: Người dân cung cấp)
Đến chiều 30-7, L. lên cơn thèm thuốc nên đã nhảy hàng rào trốn khỏi khu cách ly. Sau đó, các bác sĩ đã phát hiện vụ việc nên báo ngành chức năng phối hợp truy tìm.
Đến tối cùng ngày, Tổ tuần tra thuộc Công an thị xã La Gi phát hiện đối tượng L. đang trốn trong Hội trường khu phố 9 (phường Bình Tân) nên đã khống chế và báo ngành y tế đưa đối tượng về lại khu cách ly.
Làm việc với ngành chức năng, đối tượng L. khai nhận, do lên cơn nghiện ma túy nên đã tìm cách bỏ trốn.
Sau khi nhảy qua hàng rào khu cách ly, L. men theo đường mòn, lối tắt định về lại nhà. Tuy nhiên, do cả gia đình của L. đều đã đi cách ly nên đối tượng không vào nhà được. Sau đó, L. trốn trong hội trường khu phố thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tin cùng chuyên mục