Đội tuyển Hà Lan: Mọi chuyện nhờ Van Gaal

Đội tuyển Hà Lan sẽ mở màn chiến dịch World Cup kỳ này cũng giống như khi kết thúc World Cup kỳ trước: Họ sẽ gặp Tây Ban Nha, đội đương kim vô địch thế giới. Hy vọng hay không hy vọng, tất cả sẽ là ở trận đấu ấy, một trận chung kết thật sự của bảng B.

Đội tuyển Hà Lan sẽ mở màn chiến dịch World Cup kỳ này cũng giống như khi kết thúc World Cup kỳ trước: Họ sẽ gặp Tây Ban Nha, đội đương kim vô địch thế giới. Hy vọng hay không hy vọng, tất cả sẽ là ở trận đấu ấy, một trận chung kết thật sự của bảng B.

Sự bi quan phủ kín dư luận bóng đá Hà Lan - những người thường rất lạc quan yêu đời - khi nói về triển vọng của đội tuyển tại World Cup 2014.

Các cây bút bình luận bóng đá cho rằng thầy trò Louis van Gaal sẽ rất chật vật trước những đối thủ Tây Ban Nha, Australia và Chilê ở bảng B. Trong cuộc cạnh tranh gay gắt ấy, nếu Hà Lan có qua được vòng đấu bảng thì cũng chỉ đi bằng tấm vé hạng nhì và rồi đụng phải Brazil ở giai đoạn kế tiếp. Trong trường hợp đó, sẽ chẳng có chuyện thắng được Brazil như họ đã từng làm “một cách khác thường” ở vòng tứ kết tại Nam Phi cách đây 4 năm.

Arjen Robben (phải, Hà Lan) dễ dàng đi bóng qua hậu vệ Ghana.

Arjen Robben (phải, Hà Lan) dễ dàng đi bóng qua hậu vệ Ghana.

Ngay chính HLV trưởng Van Gaal cũng tỏ ra dè dặt. Dù LĐBĐ Hà Lan đã đề ra chỉ tiêu ít nhất cũng phải vào bán kết, Van Gaal vẫn tuyên bố “ngay cả tứ kết cũng chỉ có 20% hy vọng mà thôi, bởi trình độ của Hà Lan vẫn còn thua 8-10 đội khác!”.

Cụ thể là thua kém ở hàng phòng thủ. Rất nhiều hậu vệ của họ vẫn đang thi đấu ở giải vô địch Hà Lan, một giải đấu bị cho là kém xa các giải Tây Ban Nha-Anh-Đức-Italia về chất lượng thi đấu, mức độ cạnh tranh và trình độ chiến thuật. Trong khi đó, những ngôi sao lớn đã thành danh ở nước ngoài như Arjen Robben và Robin Van Persie thì lại dễ bị chấn thương và cũng đã mất nhiều sức lực sau một mùa bóng vất vả. Đáng nói nhất, sự thiếu vắng tiền vệ chủ chốt Kevin Strootman (chấn thương) đang được xem là tổn thất không thể bù đắp, có thể làm lụn bại cả chiến dịch World Cup của Hà Lan. Ngay trước thềm World Cup, Ha Lan mất thêm Rafael van der Vaart - người được xem là có thể thay thế vai trò của Strootman. Điều đó có nghĩa là những chọn lựa chiến thuật sẽ ít đi và đội càng dễ bị bắt bài khi chỉ chơi đúng một sơ đồ nhất định. Tình thế đó khiến vai trò dẫn dắt của Van Gaal càng trở nên quan trọng. Thành hay bại ở chiến dịch kỳ này, tất cả sẽ là nhờ nơi ông, một người gần như đã có tất cả ở bóng đá CLB nhưng chưa hề có kinh nghiệm World Cup.

Người ta bảo rằng Van Gaal rất giỏi trong việc chuẩn bị trận đấu và rất biết cách tung các cầu thủ trẻ nhất vào những đấu trường lớn nhất. Đội tuyển Hà Lan hiện nay bao gồm nhiều cầu thủ từng vô địch giải U-17 châu Âu năm 2011. Họ sẽ gây bất ngờ ở đấu trường lớn nhất của bóng đá thế giới hay họ chỉ nhận được những bài học thương đau như dư luận bóng đá Hà Lan đang cảnh báo, hãy chờ xem!

Tiến Minh (tổng hợp)


Chỉ tuyến trên là ổn

Nhiều nhà báo bóng đá theo dõi trận giao hữu với Ghana vừa qua nhận xét rằng tuyển Hà Lan đá theo chiến thuật 3-5-2. Trái lại, Van Gaal tuyên bố “tôi gọi nó là 3-4-3” trong khi một số tiếng nói khác lại cho rằng đây là 4-3-3 truyền thống.

Tuy nhiên, dù sơ đồ thi đấu có là gì chăng nữa, điều mấu chốt vẫn là Van Gaal rất ưa chuộng lối chơi chuyền bóng gắn kết dựa trên những cầu thủ đa năng. Van Gaal đã có ý thích đó từ thuở cầm quân cho Ajax. Bởi vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu sắp tới Van Gaal ưu ái những cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ của các CLB trong nước như Daryl Jammaat, Joel Veltman, Daley Blind hay Bruno Indi. Trong đó, Daley Blind (con trai trợ lý của Van Gaal) vừa đá được hậu vệ trái vừa đá được tiền vệ phòng thủ.

Chỉ tiếc một điều là không ai trong số những cầu thủ “tươi rói” ấy đủ khả năng thay thế tiền vệ Kevin Strootman. Ca chấn thương của chàng tiền vệ AS Roma này có thể làm cho đội hình Hà Lan yếu hẳn ở khu trung tâm. Theo đó, chẳng những khâu phòng thủ từ xa bị ảnh hưởng mà ngay cả việc kiến thiết tấn công cũng có nguy cơ sa sút vì Strootman vốn thường tích cực bọc lót tốt cho nhạc trưởng Sneijder mỗi khi anh này dâng lên.

Đó mới là nói đến những tình huống bình thường. Trong các trận đấu thật sự căng thẳng với những đối thủ lớn, nhiều khả năng Hà Lan sẽ phải bố trí không phải một mà là 2 tiền vệ phòng ngự để tránh bị thổi bay khỏi khu trung tuyến. Hậu vệ Daley Blind chính là cái tên được Van Gaal ưng ý nhất cho vai trò tiền vệ phòng ngự bổ sung ấy, dù rằng nếu điều Blind lên thì nhân sự phòng thủ cánh trái lại trở nên bấp bênh.

Nhìn tới nhìn lui, chỉ có lực lượng tấn công ở tuyến trên là tương đối ổn. Trong tay Van Gaal đang có Robben - Van Persie, đó là 2 cầu thủ có thể đánh hạ bất cứ hàng phòng thủ nào - miễn là họ đừng dễ bị dính chấn thương như trước...

Minh Khôi

*****

Lối chơi và triển vọng

Điểm mạnh

Hà Lan ghi bàn rất dồi dào trong vòng loại, họ tung lưới ít nhất 2 lần mỗi trận - chỉ 2 trong số 32 đội dự giải làm được điều đó. Hà Lan cũng nằm trong số 2 đội tạo dựng được nhiều bàn thắng từ những pha tấn công cánh trái, khi 1/3 số bàn thắng của Hà Lan đến từ khu vực này. Họ đặc biệt đe dọa bằng những cú sút xa, với số bàn thắng từ ngoài khu cấm đứng thứ 2 trong 32 đội.

Ron Vlaar (trái, Hà Lan) cắt pha tấn công của hậu vệ Ghana.

Ron Vlaar (trái, Hà Lan) cắt pha tấn công của hậu vệ Ghana.

Điểm yếu

Sút xa cũng là điều rất đáng lo ở đầu sân bên kia, với 40% số bàn thua của họ đến từ… xa. Áp lực tấn công của Hà Lan cũng khiến các đối thủ phải co cụm phòng thủ và có lẽ đó là lý do họ có hiệu suất ghi bàn trong khu 5m50 thấp hàng thứ 4 trong số 32 đội.

Triển vọng

Cả Tây Ban Nha lẫn Australia đều không giỏi trong việc sút xa nên xem như hàng thủ Hà Lan bớt đi một nỗi lo. Hai đội bóng này, muốn ghi bàn vào lưới da cam cần phải có những ngón đòn tấn công trực diện, hiệu quả mà đấy có thể là nơi Van Gaal sẽ cài bẫy họ. Thú vị hơn, cả 3 đội trong bảng đều không có được sức mạnh ở sườn phải, nên cánh trái nhiều khả năng vẫn là nguồn bàn thắng của Hà lan.

Nhật Tân 

Tin cùng chuyên mục