Theo Tass, năm 2015, Nga và Pakistan đã ký hiệp định liên chính phủ về việc xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt có chiều dài 1.100km và công suất chuyển tải đến 12,4 tỷ m3/năm.
Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới, ông Shulginov thông báo dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Pakistan từ Karachi đến Lahore chiều dài hơn 1.100km và công suất chuyển tải lên đến 16 tỷ m3/năm, ước tính tốn khoảng 3,5 tỷ USD, sẽ kết nối các cảng ở Karachi với hộ tiêu thụ khí công nghiệp ở miền Bắc Pakistan.
Thỏa thuận cổ đông và thỏa thuận hỗ trợ dự án của Chính phủ Pakistan dự kiến được ký ngày 15-2-2022.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đau đầu giải quyết cơn “khát” sữa
-
Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm
-
Pakistan và IMF đàm phán nối lại chương trình cứu trợ
-
Canada: Tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 31 năm
-
Chung tay chống biến đổi khí hậu
-
Bulgaria hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
-
Brazil: Tai nạn nghiêm trọng, 11 người thiệt mạng
-
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm trong quý 1-2022
-
Giới trẻ châu Phi tích cực chống rác thải nhựa
-
9 triệu người chết mỗi năm do ô nhiễm