Đồng chí Nguyễn Văn Triệu tái đắc cử Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa VI công bố đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy khóa V được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 10-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa VI đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa V, được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI.

 Đồng chí Nguyễn Văn Triệu tái đắc cử Bí thư Thành ủy Bảo Lộc ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Văn Triệu được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo đó, Đại hội đã quyết nghị các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025; thống nhất thực hiện các khâu đột phá phát triển, gồm: Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cải cách hành chính đổi mới công tác cán bộ, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

Đại hội cũng thống nhất các công trình, dự án trọng điểm từ ngân sách nhà nước, gồm: Khu sinh hoạt Thanh Thiếu Niên thành phố; Dự án cải tạo suối Hà Giang - Phường I; Dự án hồ B’Lao S're gắn với nạo vét các sông, suối, hồ để phòng, chống ngập lụt tại địa bàn xã Lộc Châu, xã Đại Lào và phường B'Lao.

 Đồng chí Nguyễn Văn Triệu tái đắc cử Bí thư Thành ủy Bảo Lộc ảnh 2 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ VI. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đáng chú ý là các công trình, dự án thu hút đầu tư, vận dụng các cơ chể đặc thù, gồm: Công trình đầu mối, nhà máy, hệ thống cấp nước và hệ thống xử lý nước thải (từ nguồn vốn ODA); Dự án hồ Nam Phương I; Dự án hồ Nam Phương II (gắn với Trung tâm thời trang tơ lụa);

Dự án Tổ hợp dịch vụ - khách sạn tiêu chuẩn 5 sao (tại khu vực chợ Bảo Lộc cũ); Dự án Bệnh viện chất lượng cao tại cơ sở cũ của Bệnh viện II Lâm Đồng; Dự án thương mại dịch vụ B'Lao Xanh; Khu tổ hợp dịch vụ - du lịch sinh thái - Sân golf - cáp treo núi Sapung; Dự án sân golf và nghỉ dưỡng Lộc Phát; Dự án Sân bay Lộc Phát…

Ngoài ra, TP Bảo Lộc cũng đặt mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, quy hoạch và xây dựng các khu du lịch tổng hợp, sinh thái. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động.

Tin cùng chuyên mục