Đồng hành cùng địa phương đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga, mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ của một người lính, trở về với cuộc sống đời thường, song các đồng chí luôn quan tâm theo dõi, giúp đỡ thế hệ đi sau thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc, quân đội và nhân dân giao phó.

Sáng 21-12, Quận ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 (TPHCM) tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2022). Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1 và gần 600 cán bộ quân đội nghỉ hưu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận 1 trân trọng những đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ quân đội - đại diện cho nhiều thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ” hiện đang sinh sống trên địa bàn quận 1.

Đồng chí Hoàng Thị Tố Nga trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba do Chủ tịch nước tặng Đại tá Tôn Thất Quỳnh Ái, nguyên chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận 1 đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đồng chí Hoàng Thị Tố Nga trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba do Chủ tịch nước tặng Đại tá Tôn Thất Quỳnh Ái, nguyên chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận 1 đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Theo đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ của một người lính, trở về với cuộc sống đời thường, song các đồng chí luôn quan tâm theo dõi, giúp đỡ thế hệ đi sau thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc, quân đội và nhân dân giao phó. “Các đồng chí luôn có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quận 1. Nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. Cùng với đó, tích cực chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư”, đồng chí Hoàng Thị Tố Nga nhận xét.

Đồng chí khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 1 luôn bày tỏ lòng tri ân, trước tấm lòng và công lao của các đồng chí, luôn xem các đồng chí là những gương tốt để học tập và noi theo.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Bên cạnh những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của quận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 nhấn mạnh, năm 2023, tình hình quốc tế, khu vực được dự báo còn diễn biến phức tạp khó lường tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, có những vấn đề sự việc xảy ra ngoài dự báo. Điều đó tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí yêu cầu lực lượng vũ trang luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng trong mọi tình huống, tiếp tục phát huy vai trò của quân đội với tinh thần “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.

Đồng thời, chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực dự báo, thực hiện tốt chức năng với Quận ủy, UBND quận về quân sự, quốc phòng, xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, để bị động, bất ngờ. Đồng chí cũng mong muốn các cán bộ quân đội nghỉ hưu tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tham mưu với địa phương về các giải pháp đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục