Đồng Nai: Các lò gốm tạo nhiều việc làm tại địa phương

Nghề làm gốm ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có từ hàng trăm năm qua. Lò gốm đầu tiên ở Tân Vạn xây dựng vào năm 1878, sau đó hình thành làng nghề chuyên làm lu, hũ cung cấp cho dân cư vùng ĐBSCL và một số nơi làm nghề nước mắm như Phan Thiết, Phú Quốc.
Đồng Nai: Các lò gốm tạo nhiều việc làm tại địa phương

(SGGP).- Nghề làm gốm ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có từ hàng trăm năm qua. Lò gốm đầu tiên ở Tân Vạn xây dựng vào năm 1878, sau đó hình thành làng nghề chuyên làm lu, hũ cung cấp cho dân cư vùng ĐBSCL và một số nơi làm nghề nước mắm như Phan Thiết, Phú Quốc.

Ngày nay, các phường Tân Vạn, Bửu Hòa, xã Hóa An (TP Biên Hòa) có gần 80 xưởng, cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ lớn nhỏ, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương (ảnh). Các nghệ nhân lớn tuổi trong vùng đang cố gắng giữ nghề truyền thống đã trở thành thương hiệu. Trong quá trình chờ di dời vào khu quy hoạch làng nghề gốm sứ Tân Hạnh (xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa), các lò gốm Biên Hòa vẫn đỏ lửa.

Tin, ảnh: THỤC VY

* Bình Phước: Cần hơn 3.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(SGGP).- UBND tỉnh Bình Phước cho biết, trong năm 2015, tỉnh cần 3.752 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Như vậy, tỉnh sẽ phải huy động tối đa nguồn lực tại địa phương để triển khai chương trình. Theo đó, tỉnh Bình Phước sẽ dành 100% nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất hoặc thuê đất trên địa bàn xã cho việc thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới tại xã; bố trí một phần kinh phí vượt thu hàng năm hỗ trợ xây dựng nông thôn mới...

Được biết, trong giai đoạn 2010 - 2014, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bình Phước đã có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân năm 2014 đạt trên 39 triệu đồng/người/năm (tăng 2,11 lần so với năm 2010), 89% dân cư được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 100% số xã đã có đường ô tô tới trung tâm xã.

THANH THANH

Tin cùng chuyên mục