Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, đây là kỳ họp có thời gian dài nhất, số lượng ý kiến phát biểu nhiều nhất (với 4.000 ý kiến phát biểu tại tổ và 800 ý kiến phát biểu, tranh luận tại hội trường). Một điểm mới nổi bật là việc rút ngắn thời gian báo cáo xuống còn 5 phút nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung nhờ sự hỗ trợ hiệu quả của công nghệ số trong việc tổng kết và tóm tắt văn bản...
Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, dự kiến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 6-4-2026. Tổng thời gian họp dự kiến kéo dài 22 ngày, được chia làm 2 đợt. 3 nội dung trọng tâm của kỳ họp là tiến hành công tác nhân sự cho bộ máy mới; thực hiện các nhiệm vụ lập pháp; nghe báo cáo kết quả bầu cử và quyết định một số vấn đề quan trọng.
Tại phiên họp, UBTVQH thông qua về nguyên tắc Nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và Nghị quyết về phân loại đô thị. Cả 2 nghị quyết dự kiến có hiệu lực ngay từ ngày 1-1-2026.
Trước đó, trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra đối với 2 dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, sự cần thiết ban hành các nghị quyết này nhằm cụ thể hóa các chủ trương về tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bảo đảm tính thống nhất, ổn định sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.
Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định: Việc ban hành 2 nghị quyết này là rất cần thiết, nhưng là để đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế xã hội chứ không phải ban hành để sắp xếp tiếp các đơn vị hành chính. Trong nhiều năm tới, Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính. Phiên họp thứ 52 là phiên họp cuối cùng trong năm 2025 của UBTVQH.