Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​

Sáng nay 5-9, gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước dự lễ khai trường đón năm học mới 2018-2019. Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, lễ khai giảng phải được tổ chức ngắn gọn, hướng đến học sinh, nên hầu hết trường lựa chọn khung giờ 7h30 đến 9h30.
Năm nay, dự báo quy mô học sinh, sinh viên của Bộ GD-ĐT cho thấy số lượng HS-SV cả nước lên tới 23.399.200 em, tăng hơn 1 triệu so với năm học trước.
Trong  buổi sáng khai giảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ đến chung vui với học sinh để khích lệ, động viên thầy trò nhiều trường học trên cả nước, góp phần tạo tâm thế tốt nhất bước vào năm học mới với những thành công mới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai giảng tại Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.
Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​ ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự lễ khai giảng ở Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

Trước lễ khai giảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư chúc mừng các thầy cô, các em học sinh. Thư của Chủ tịch nước sẽ được đọc trong lễ khai giảng.

Năm học 2018-2019, ngành giáo dục tiếp tục ổn định những hoạt động đổi mới của ngành; đồng thời triển khai thực hiện một số công việc trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, kỷ cương, nền nếp và giải quyết các vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội. Đây là năm học đánh dấu 5 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Trước ngày khai giảng, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trả lời báo chí về các vấn đề của năm học mới, trong đó nhấn mạnh năm học này tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp. Ưu tiên trước hết là quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục từ mầm non cho đến đại học, sắp xếp, dồn dịch, quy hoạch các điểm trường một cách hợp lý.

Chú trọng đến tính khoa học, hợp lý trong bố trí giáo viên cũng như cơ sở vật chất, tránh tình trạng làm cơ học. Đối với việc quy hoạch các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, đây là trách nhiệm của từng địa phương, bộ đã quy định các chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn cách tổ chức triển khai quy hoạch, theo đó các địa phương tham khảo. Thứ hai là về phát triển đội ngũ, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong năm học, ngành cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới để từ năm học sau, 2019-2020 triển khai sách giáo khoa lớp 1 mới.

Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​ ảnh 2 Học sinh lớp 10 Chu Văn An náo nức ngày khai trường

Sáng nay, hơn 2.000 học sinh thuộc các khối lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cùng các thầy cô, đại biểu đã hào hứng tham dự khai giảng năm học mới 2018- 2019. Cùng tham dự có ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Đại diện nhà trường, ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhấn mạnh, trong năm học mới, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ phát triển theo hướng đổi mới, sáng tạo để góp phần xây dựng thành phố thông minh.

Cũng trong buổi lễ, ông Tất Thành Cang đã đại diện đánh trống khai giảng năm học mới 2018- 2019 tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa.

Sáng 5-9, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM đã đến tham dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Trường THPT Linh Trung (quận Thủ Đức).

Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​ ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cắt băng khánh thành Trường THPT Linh Trung  Ảnh: THÀNH AN

Năm học 2018-2019 là năm đầu tiên trường tuyển sinh và đã tuyển được 15 lớp khối lớp 10 với số lượng 659 học sinh từ quận Thủ Đức và các quận lân cận. Trường được xây dựng trên diện tích đất hơn 2.886 m2 thuộc địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức gồm 4 tầng với 45 phòng học và các phòng chức năng được khởi công từ ngày 30-3-2017 với tổng vốn đầu tư hơn 92 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Linh Trung kỳ vọng trong năm học này tập thể sư phạm trường cùng các em học sinh sẽ quyết tâm xây dựng Trường THPT Linh Trung sẽ là môi trường giáo dục thân thiện, năng động và nhân văn, xứng đáng là nơi trao gửi niềm tin của các bậc phụ huynh học sinh.

Sáng 5-9, Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 11) cũng đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và bà Tạ Thị Minh Thư, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT TPHCM cũng đã đến dự lễ khai giảng. Tại buổi lễ, bà Thân Thị Thư đã trao cho nhà trường cờ thi đua dành cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2017-2018 vì những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học qua.

Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​ ảnh 4 Bà Thân Thị Thư trao cờ thi đua cho Ban giám hiệu Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Để động viên và khuyến khích các em học sinh trong năm học mới, hôm nay nhà trường cũng đã có phần khen thưởng giành cho các em học sinh có điểm thi đầu vào cao và các em có kết quả cao trong kỳ thi THPT vừa qua. Đồng thời, trường cũng phát động phong trào thi đua trong năm học mới để các em học sinh và giáo viên trường tiếp tục đạt được những thành tích tốt.

Sáng 5-9, cùng với cả nước, hơn 255.000 học sinh Đà Nẵng và hơn 332.000 học sinh (HS) các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và bước vào lễ khai giảng đón chào năm học mới 2018 - 2019. Đây là năm học ngành giáo dục xác định tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ đổi mới và nhiều mục tiêu quan trọng khác.

Tại Trường Tiểu học Phù Đổng, TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến dự Lễ khai giảng đánh trống khai giảng năm học mới.

Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​ ảnh 5 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến dự Lễ khai giảng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Phù Đổng

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình kỳ vọng các em học sinh bước vào năm học mới tích cực học tập, rèn luyện, mong muốn các em học sinh thực hành các quy định về an toàn giao thông, trở thành người có văn hoá giao thông ngay từ khi là những công dân nhỏ tuổi: luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe gắn máy; không lái xe gắn máy khi chưa được cấp giấy phép, sử dụng dịch vụ xe buýt để đi lại thường xuyên hơn, vận động bạn bè, gia đình cùng chung tay xây dựng văn hoá giao thông.

Tại Quảng Nam, có 816 trường học các cấp, so với năm học 2017 - 2018 giảm 8 trường mầm non, tiểu học, THCS và thành lập mới Trường THPT Võ Chí Công tại huyện Tây Giang. Số lượng trường học giảm là do các địa phương thực hiện sáp nhập theo chủ trương rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp của trung ương và tỉnh. Năm học vừa qua, cả tỉnh có thêm 29 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT đạt chuẩn lên 502 trường (tỷ lệ gần 61%).
Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, nhiệm vụ trọng tâm năm học này là tiếp tục rà soát để sắp xếp lại mạng lưới trường học, đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch để chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới...

Tại Quảng Ngãi, ngay từ sáng sớm, các em học sinh trên khắp tỉnh đã có mặt tại các trường tiểu học, trung học, phổ thông... để tham gia khai giảng năm học mới.

Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​ ảnh 6Ngay từ sáng sớm, những học sinh miền núi xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng    Ngãi đạp xe đến trường tham gia Lễ khai giảng năm học mới.

Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​ ảnh 7Vùng núi xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều em mặc đồ thun màu đến trường

Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​ ảnh 8                                                          Trường Tiểu học Sơn Ba

 Sáng 5-9, đông đảo học sinh ở tỉnh An Giang nô nức đến trường dự khai giảng năm học mới 2018- 2019. Theo Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, năm học này toàn tỉnh huy động khoảng 427.570 học sinh đến lớp; trong đó, nhà trẻ khoảng 4.300 em, mẫu giáo 59.100 em, tiểu học 189.155 em, THCS 126.300 em, THPT 48.715 em. Thống kê từ các huyện cho thấy, đến nay ở các đầu cấp lớp như lớp 1 huy động đạt 100% số học sinh ra lớp; lớp 6 đạt 96,14%; lớp 10 đạt 93,98%...

Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​ ảnh 9 Học sinh vùng lũ đầu nguồn An Phú - An Giang đến trường. Ảnh: NGUYỄN THANH

Hiện tại, năm học mới ở An Giang đúng vào thời điểm nước lũ đổ về khá mạnh, gây ngập nhiều nơi; nhất là các huyện đầu nguồn như An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, thị xã Tân Châu… Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu ngành giáo dục và chính quyền địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh vùng lũ.

Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​ ảnh 10 Học sinh vùng lũ đầu nguồn An Phú - An Giang đến trường ngày khai giảng. Ảnh: NGUYỄN THANH

Tại TP Cần Thơ, trong ngày khai giảng năm học 2018-2019 chào đón gần 237.000 học sinh các cấp. Trong đó, hệ mầm non có 178 trường với 39.203 trẻ; tiểu học có 180 trường, với 98.387; THCS có 66 trường với tổng số 68.270 học sinh và THPT 33 trường với 31.088 học sinh.

Dự lễ khai giảng ở Trường THPT Châu Văn Liêm, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng thời tặng quà, học bổng cho 10 em học sinh nghèo hiếu học.

Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​ ảnh 11 Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng quà cho học sinh hiếu học trường TPHT Châu Văn Liêm. Ảnh: TUẤN QUANG

Tại Hậu Giang, năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 341 trường từ mầm non đến THPT. Trong đó, có 23 trường THPT, 62 trường THCS, 169 trường tiểu học và 86 trường mầm non, mẫu giáo; dự kiến huy động hơn 156.910 học sinh đến lớp. Cũng trong năm học mới này, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh đạt trên 59%.

Ở Cà Mau, sáng 5-9, toàn tỉnh đồng loạt khai giảng năm học mới 2018-2019 với chủ đề “Dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển”. Theo Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, năm học này, toàn tỉnh có 523 trường với hơn 250.000 học sinh ở các cấp học. Trong đó, số học sinh đăng ký vào học lớp 1 hơn 26.800 em.

Đầu năm học này, ngành giáo dục một số nơi chịu bất lợi khi bị mưa lũ tàn phá, trường lớp bị hư hỏng nhiều, đường đến trường bị chia cắt. Hiện vẫn còn ba trường ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) và một trường ở huyện Con Cuông (Nghệ An) phải lùi lễ khai giảng do trường học bị mưa lũ tàn phá, đường đến trường bị chia cắt. Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tam Chung huyện Mường Lát, Thanh Hoá đến thời điểm này vẫn chìm trong bùn đất.

Gần 23,4 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào năm học mới ​ ảnh 12  Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tam Chung huyện Mường Lát, Thanh Hóa                                vẫn chưa khắc phục xong sau lũ

Ngoài ra, còn ba trường ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) và một điểm lẻ ở xã Phúc Sạn (Mai Châu, Hòa Bình) học sinh phải đi khai giảng nhờ địa điểm khác do đường chưa thông tuyến sau mưa lũ.

Tin cùng chuyên mục