Gần 3.000 trường hợp vi phạm trong đợt cao điểm phòng, chống tụ tập, chạy xe gây rối trật tự

Trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng từ ngày 4-12 đến ngày 15-12, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản với 2.992 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.954 phương tiện các loại, phạt thu vào Kho bạc Nhà nước trên 8 tỷ đồng...
CSGT TPHCM mở cao điểm phòng, chống thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Ảnh: CHÍ THẠCH
CSGT TPHCM mở cao điểm phòng, chống thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã có kết quả về đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng (TTCC) trên địa bàn TP.

Theo PC08, Công an TPHCM, từ ngày 4-12 đến ngày 15-12, lực lượng CSGT đã tổng kiểm soát với 9.723 trường hợp tham gia giao thông. Qua đó, lực lượng đã lập biên bản với 2.992 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.954 phương tiện các loại, phạt thu vào Kho bạc Nhà nước trên 8 tỷ đồng.

Cụ thể, lỗi vi phạm quá tốc độ quy định là 1.620 trường hợp; Không giấy phép lái xe là 243 trường hợp; Vi phạm quy định nồng độ cồn là 726 trường hợp; Chở quá số người quy định là 93 trường hợp; Dừng, đỗ không đúng quy định là 94 trường hợp; Vi phạm quy định về ma tuý 1 trường hợp; Bấm còi, rú ga trong đô thị, khu đông dân cư là 4 trường hợp; Lưu thông thành đoàn là 9 trường hợp; Thay đổi nhãn hiệu, màu sơn, khung máy, đặc tính của xe là 5 trường hợp; Xe không gắn biển số, biển số không rõ chữ, số là 4 trường hợp; Đón, trả khách không đúng nơi quy định là 3 trường hợp….

Gần 3.000 trường hợp vi phạm trong đợt cao điểm phòng, chống tụ tập, chạy xe gây rối trật tự ảnh 1 Lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản với 2.992 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.954 phương tiện các loại, phạt thu vào Kho bạc Nhà nước trên 8 tỷ đồng...trong đợt cao điểm đảm bảo TTATGT và phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối TTCC trên địa bàn. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Theo PC08, Công an TPHCM, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình TTATGT trên địa bàn TPHCM cơ bản được đảm bảo. Số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt, không xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài, không xảy ra đua xe trái phép.

Tuy nhiên, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối TTCC vẫn còn diễn biến phức tạp. Phương thức hoạt động thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Trong thời gian sắp tới, trên địa bàn TPHCM sẽ diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật như: lễ Giáng sinh, chào đón năm mới 2021... do vậy Công an TPHCM sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tốt tình hình TTATGT.

Tin cùng chuyên mục