Sáng nay 12-1, bà Huỳnh Thị Kim Ren (SN 1944), ngụ tại 368/37/49A Tôn Đản và bà Nguyễn Thị Út (SN 1928), tạm trú tại số 3 đường Khánh Hội, phường 4 (Q.4) – là gia đình của các nạn nhân Nguyễn Văn Cao, Trần Văn Tốt và Nguyễn Thị Minh Nguyệt bị tên Phạm Trung Thành sát hại ngày 10-5-2004, đã chính thức gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng yêu cầu phục hồi điều tra và đưa kẻ sát nhân đi tái giám định pháp y tâm thần ở cấp cao hơn. (SGGP 12giờ ngày 25, 26 và 27-12-2006).
Gia đình các nạn nhân cho biết, từ ngày vụ án xảy ra đến nay chưa được cơ quan nào tống đạt các thông báo, quyết định và hồ sơ liên quan của vụ án. Các gia đình này đã mang đơn “gõ cửa” khắp nơi, nhưng đều nhận được câu trả lời: “Không biết”, hoặc “Chờ vụ án đưa ra xét xử”… Theo dõi các bài báo đăng trên SGGP 12giờ, gia đình bà mới biết tên Phạm Trung Thành đã được trả tự do và đang làm thủ tục đi hợp tác lao động nước ngoài.
P.H.N.