Gia Lai: Cây có hình thù giống mặt người

Sau khi cây được cắt tỉa, người dân đồn thổi mặt cây có hình thù giống mặt người nên đến đặt hoa, cầu nguyện. Chính quyền khẳng định đây là cây bình thường, để che bóng mát.
Cây si được người dân cho rằng có hình thù giống mặt người. Ảnh: HT

Cây si được người dân cho rằng có hình thù giống mặt người. Ảnh: HT

Chiều ngày 12-9, trả lời Báo SGGP, ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã báo cáo lên UBND huyện sự việc người dân tụ tập tại gốc cây si ở khu vực chợ Nghĩa Hưng để cầu nguyện.

Theo ông Huỳnh Trọng Quang, cây si nói trên có từ hàng chục năm, khi thành lập chợ. Sau thời gian sinh trưởng, cây to, rợp bóng, đè lên mái tôn. Cây có nguy cơ gãy nhánh sẽ ảnh hưởng đến người đi chợ, nên cách đây 1 tháng, ban quản lý chợ đã cho tỉa cành.

Người dân đến đặt hoa. Ảnh: HT

Người dân đến đặt hoa. Ảnh: HT

Đến ngày 10-9, một tiểu thương nhìn thấy mặt cây có hình thù giống mặt người rồi quay, đăng lên mạng xã hội. Sau đó, một số người suy diễn mặt cây giống mặt chúa Giê Su nên đem hoa, quả đến gốc cây cầu nguyện.

Theo ông Quang, đây là cây bình thường, trồng để che mát ở chợ. Bản thân ông không thấy mặt cây giống ai cả. Trước tình hình đó, xã đã đề nghị người dân không đặt hoa, quả dưới gốc cây để cúng vì đây là khu vực chợ chứ không phải nhà thờ.

Trong văn bản báo cáo UBND huyện, UBND xã Nghĩa Hưng đề xuất cho di dời cây si ra khỏi khuôn viên chợ để tránh tụ tập đông người, gây ảnh hưởng buôn bán và an ninh trật tự tại chợ.

Tin cùng chuyên mục