
Ngày 25-10, Hội nghị Đầu tư vào TPHCM do UBND TPHCM phối hợp với Nhà Việt Nam tại Singapore (Viet Nam House in Singapore) tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Raffles City của khách sạn Swissotel The Stamford, tòa nhà cao nhất Singapore (67 tầng). Hơn 70 doanh nghiệp TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín dẫn đầu đã sang dự hội nghị.
Đến dự còn có Đại sứ Việt Nam tại Singapore Dương Văn Quảng, Bộ trưởng Giáo dục và Công thương Singapore Chan Soo Sen và hơn 200 doanh nghiệp Singapore.

Phối cảnh quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Sau lời chào mừng khai mạc của Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Công thương Chan Soo Sen. Ông cho rằng Việt Nam đang phát triển rất nhanh, đặc biệt là TPHCM. Từ năm 2000 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 7%/năm; thị trường Việt Nam là một thị trường lớn và nhiều tiềm năng, trong đó, cơ sở hạ tầng là lãnh vực mà các doanh nghiệp Singapore cần chú ý khai thác; nghiên cứu thật kỹ các tài liệu của hội nghị để tìm kiếm những đối tác tiềm năng.
Có 24 dự án đầu tư trị giá 7 tỷ USD được giới thiệu tại hội nghị, trong đó có 4 dự án lớn gồm: Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu dân cư Nam Rạch Chiếc, Khu Tây Bắc thành phố và Khu công nghệ cao. Sau phần trình bày của các đơn vị chủ dự án, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đã giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến thuế, quyền sở hữu đất đai, thời gian thuê đất...
Ông Nguyễn Hữu Tín đã nhấn mạnh: mục tiêu của chuyến đi của đoàn không chỉ giới thiệu dự án, kêu gọi đầu tư mà còn mang đến các doanh nghiệp Singapore những thông điệp về chính sách đầu tư có chuyển đổi của Chính phủ Việt Nam, trong đó có 3 chính sách cơ bản là: chính sách ưu đãi về thuế, đất đai; tính ổn định của luật pháp và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư.
Buổi chiều cùng ngày, các doanh nghiệp TPHCM đã trực tiếp trình bày cả trăm dự án với các đối tác Singapore. Ghi nhận bước đầu, các dự án thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư gồm: dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm; 7 dự án bãi đậu xe ngầm của TPHCM; hệ thống tàu điện ngầm (đặc biệt là tuyến từ cầu Sài Gòn đến bến xe Cần Giuộc, Long An và tuyến từ ngã ba Bà Quẹo đến bùng binh Phú Lâm). Theo bà Đỗ Thị Loan, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản TPHCM, có ít nhất 13 dự án được doanh nghiệp đối tác rất chú ý, ghi nhận và hẹn cụ thể lịch làm việc.
ĐÀM THANH