(SGGP).- Chiều 24-6, Công an TP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra 5 vụ trọng án: giết người, cướp của, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, giả mạo chữ ký con dấu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những vụ án hết sức nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội nhiều tháng qua.
Sau hơn 2 tuần khẩn trương điều tra làm rõ, ngày 20-6, Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp đối với Triệu Tài Lâm, sinh năm 1948 tại Bắc Kạn, nguyên là cán bộ Vụ Chính sách dân tộc, UBDT của Chính phủ khi ông này đang trên đường bỏ trốn tại đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài.
Ông Triệu Tài Lâm là thủ phạm chính trong vụ làm giả giấy chứng nhận đầu tư số 6498CNĐT/UB có chữ ký của Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và con dấu của UBND TP. Theo giấy chứng nhận trên thì UBND TP Hà Nội chứng nhận cho Công ty cổ phần Hương Sen Lâm Đồng do ông Trương Quang Hiển làm Giám đốc, được thực hiện dự án đầu tư “Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế và văn hóa Hòa Lạc – Hà Nội” với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Địa điểm thực hiện dự án tại Suối Ngọc – Vua Bà, xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn (Hòa Bình cũ) nay thuộc Hà Nội.
Theo kết quả xác minh của Công an Hà Nội thì UBNDTP Hà Nội chưa từng tiếp nhận đơn xin đầu tư và cũng không xem xét thẩm định dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế và văn hóa Hòa Lạc – Hà Nội”, không có quan hệ làm việc với Công ty CP Hương Sen Lâm Đồng.
UBND TP Hà Nội không ban hành Giấy chứng nhận đầu tư số 6498CNĐT/UB, ngày 26-12-2008. Dấu đóng trong giấy chứng nhận đầu tư không đúng với mẫu dấu của UBND TP Hà Nội. Chữ ký trong giấy chứng nhận không phải là chữ ký của ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, ông Triệu Tài Lâm đã khai nhận cùng với vợ là Mai Thị Thọ làm giả giấy tờ, tài liệu nói trên sau đó chuyển vào TPHCM cho Nguyễn Hoa Lục để Lục chuyển cho ông Trương Quang Hiển. Trong vụ án này ông Trương Quang Hiển đã bị các đối tượng lừa đảo bước đầu với số tiền là 500 triệu đồng.
Cùng với kết quả điều tra trên, hôm qua Công an Hà Nội cũng đã công bố kết quả điều tra 4 vụ trọng án khác. Vụ án thứ nhất là việc phát hiện xác chết đã 70 ngày ở cánh đồng Cùm, Mê Linh, Hà Nội. Cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Khải Hoàn, đều sinh năm 1986 và trú tại thôn Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội là thủ phạm gây ra cái chết của chị Bùi Thị Nguyệt ở cánh đồng Cùm để cướp 1 chiếc xe máy cùng điện thoại di động và nhiều tài sản khác.
Vụ án thứ 2, là việc xóa sổ băng cướp, tóm gọn 14 đối tượng quê ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và Hà Nội đã gây ra 36 vụ cướp kinh hoàng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận do Nguyễn Văn Việt cầm đầu.
Vụ trọng án thứ 3, xảy ra sau va chạm giao thông, trên đường Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) vào rạng sáng 8-6. Các đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến các hành vi “giết người”, “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, “che giấu và không tố giác tội phạm”.
Cơ quan công an cũng đã kết thúc điều tra vụ trọng án thứ 4, xảy ra vào ngày 14-2-2009 tại phố Kim Mã và đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Kim Anh (SN 1987, tạm trú tại tập thể Vĩnh Hồ, Hà Nội) về tội danh giết người.
Trước đó, tối 13-2, anh Nguyễn Tiến Chính (42 tuổi, nguyên là Công an tỉnh Cao Bằng, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi xe Lexus màu đen đến đón Kim Anh, chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội.
Theo khai nhận của Kim Anh, tại đây, anh Chính ngả ghế xe và có hành vi sàm sỡ với cô. Kim Anh lấy dao ở phía sau ghế lái cứa cổ anh Chính rồi bỏ trốn. Nạn nhân đã bị chết trên đường đi cấp cứu.
A.Minh