(SGGP).- Chiều 21-11, ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại dòng họ Nguyễn Huy (ở xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) hiện đang lưu giữ cuốn sách cổ “Hoàng Hoa sứ trình đồ” được Nguyễn Huy Triển sao lại năm 1887 từ bản gốc của Thám hoa Nguyễn Huy Oánh, soạn năm 1765 - 1767 dưới triều vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 1786).
Cuốn sách hiện vẫn còn nguyên vẹn, có chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm, dày 2cm, được in trên bản mộc giấy dó. Nội dung chính gồm các bản vẽ do Thám hoa Nguyễn Huy Oánh vẽ lại bản đồ và viết lại trong quá trình đi sứ ở Trung Quốc. Ngoài ra, còn có một số nội dung ghi lại, miêu tả cảnh sông núi, hình thức đón tiếp của người Trung Quốc, độ dài cung đường, khảo sát lại hành trình đi sứ, các danh lam thắng cảnh của Việt Nam và Trung Quốc...
Theo ông Hạnh, đây là cuốn sách cổ độc đáo, là tư liệu cổ quý hiếm góp phần nghiên cứu các giá trị lịch sử văn hóa, các văn bản Hán Nôm cổ trong lịch sử.

Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Huy Mỹ (bên trái) và nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Thái Kim Đỉnh đang nghiên cứu về cuốn sách cổ “Hoàng Hoa sứ trình đồ”
DƯƠNG QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Cháy tàu cá ở Quảng Ngãi, thiệt hại gần 4 tỷ đồng
-
Đại biểu tham gia Đại hội Đảng lần thứ XIII đều được 2 lần xét nghiệm Covid-19
-
Bất ngờ kết quả tiêm thử nghiệm vaccine ngừa dịch Covid-19 của Việt Nam
-
499 ha lúa đông xuân ở Quảng Ngãi bị ốc bươu vàng phá hoại
-
Ăn trưa, 84 công nhân bị ngộ độc thực phẩm
-
Xuất khẩu lô gạo đầu tiên năm 2021 sang Singapore và Malaysia
-
Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định bị phạt 4 triệu đồng vì chuyển đổi đất rừng trái phép
-
Triệt phá ổ “đỏ đen” quy mô lớn, thu giữ khoảng 2 tỷ đồng
-
Phú Yên chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của Báo SGGP
-
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời