
Ngày 9-11, HĐBA LHQ tổ chức phiên họp khẩn công khai theo yêu cầu của Palestine nhằm lên án vụ Israel tấn công Dải Gaza làm 18 người thiệt mạng, 40 người bị thương ở thị trấn Beit Hanoun. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine trong 4 năm qua.

Biểu tình ở Lebanon lên án Israel.
Dự kiến tại phiên họp, các bên sẽ xem xét dự thảo nghị quyết do Qatar, thành viên Arập duy nhất trong cơ quan này, đưa ra, trong đó lên án “vụ thảm sát” ở Beit Hanoun.
Dự thảo nghị quyết cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Palestine, triển khai một lực lượng quan sát viên LHQ giám sát thỏa thuận ngừng bắn và lập một ủy ban điều tra vụ thảm sát ở Beit Hanoun.
Ngoài ra, dự thảo nghị quyết còn kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là nhóm bộ tứ (LHQ, EU, Nga và Mỹ) nhanh chóng có những bước tiến giúp phục hồi lộ trình hòa bình Trung Đông. Trước đó, ngay sau khi nhận được tin vụ tấn công, HĐBA LHQ đã tiến hành các cuộc thảo luận kín về tình trạng bạo lực ở Dải Gaza.
Ngày 9-11, Thủ tướng Israel E. Olmert nói rằng vụ ở Beit Haoun là một sự nhầm lẫn về mặt kỹ thuật và ông sẵn sàng gặp Tổng thống Palestine để giải thích. Cùng ngày, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục lên án tội ác Israel đã gây ra ở Dải Gaza.
Liên đoàn Arập (AL) đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp các ngoại trưởng 22 nước thành viên. Ngay tại Israel, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình ở Tel Aviv, lên án chính quyền nước này và kêu gọi đối thoại thay cho chiến tranh. Ở khu Bờ Tây, hơn 2.000 người cũng tiến hành biểu tình phản đối Israel.
L.V. (Theo AFP, AP)