Hỗ trợ các mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Hỗ trợ các mặt hàng xuất khẩu chủ lực
  • Năm 2008: xuất khẩu sẽ đạt 58,6 tỷ USD
Hỗ trợ các mặt hàng xuất khẩu chủ lực ảnh 1

Sản xuất cáp viễn thông ở Công ty liên doanh Taihan-Sacom (KCN Long Thành, Đồng Nai). Ảnh: TH.T.

Ngày 19-12, phát biểu tại hội nghị triển khai công tác xuất khẩu năm 2008 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, cần làm rõ và tìm cách xử lý các vấn đề đang là nguyên nhân cản trở tăng trưởng xuất khẩu, là rào cản đối với doanh nghiệp. Trong năm 2008 và các năm tới, cần lập các tổ công tác đánh giá cải cách hành chính trong từng mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Để thực hiện kế hoạch xuất khẩu 2008 cũng cần có các nhóm công tác hỗ trợ giải quyết từng công việc cụ thể như: xúc tiến thương mại, chất lượng hàng xuất khẩu, chống nhập siêu…

Theo Bộ Công thương, năm 2008, kim ngạch xuất khẩu cả nước dự kiến sẽ đạt 58,6 tỷ USD, tăng 10 tỷ USD so với năm 2007, tốc độ tăng trưởng dự kiến lên đến 22%. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh các mặt hàng chủ lực tiếp tục được duy trì và đạt mức tăng trưởng cao thì sẽ xuất hiện thêm nhiều nhóm hàng mới có kim ngạch đạt và vượt 1 tỷ USD như thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nhựa, dây cáp điện.

Điểm đáng chú ý của xuất khẩu năm 2008 là nhóm hàng nguyên nhiên liệu sẽ không tăng và thậm chí sẽ giảm mạnh. Dầu thô được duy trì ở mức 15 triệu tấn và 9 tỷ USD kim ngạch, tương đương năm 2007. Xuất khẩu than sẽ giảm mạnh 37% về số lượng và 29% về giá trị, kim ngạch dự kiến chỉ đạt 700 triệu USD so với mức 900 triệu USD năm 2007. Nhóm hàng nông lâm sản với các mặt hàng chủ lực như gạo, cà phê, cao su... chỉ duy trì ở mức 2007. Riêng mặt hàng thủy sản kỳ vọng tiếp tục tăng 13%.

Động lực tăng trưởng xuất khẩu năm 2008 được đặt kỳ vọng vào nhóm hàng công nghiệp chế tạo. Dẫn đầu vẫn là dệt may với dự kiến đạt 9,5 tỷ USD và trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất thay thế dầu thô. Giày dép tăng nhẹ và đạt mức 4,5 tỷ USD. Các nhóm hàng được dự đoán tăng cao là điện tử và linh kiện máy tính tăng 59% đạt 3,5 tỷ USD, cơ khí tăng 36% đạt 3 tỷ USD, dây và cáp điện tăng 32% đạt 1,3 tỷ USD.

V.L.

Tin cùng chuyên mục