Hỗ trợ lao động tự do lần 2 sẽ hoàn thành trước ngày 15-8

Chiều 9-8, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, đến ngày 9-8, TPHCM đã chi hỗ trợ lần 2 cho gần 19.400 lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, với số tiền gần 28 tỷ đồng.

Lao động tự do ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè nhận hỗ trợ vào tháng 7-2021. Ảnh: MAI HOA

Theo ông Lê Minh Tấn, tổng số lao động tự do sẽ được hỗ trợ lần 2 là 365.000 người, tương đương với số người lao động đã được hỗ trợ lần 1. Việc hỗ trợ người lao động tự do lần 2 sẽ hoàn thành trước ngày 15-8.

Đối với 52.600 hộ nghèo, 38.000 hộ cận nghèo và khoảng 170.000 hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực phong tỏa..., các quận huyện dự kiến sẽ hỗ trợ xong trong vòng 2-3 ngày tới.

Cụ thể, tính đến 12 giờ trưa 9-8, TPHCM đã hỗ trợ cho hơn 52.000 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc. Hỗ trợ 164 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), hiện một số quận, huyện đã chi trả được nhiều trường hợp nhất là quận Tân Bình (hơn 40%), tiếp đến là các quận 1, huyện Bình Chánh, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú.

Với các hộ kinh doanh phải dừng hoạt động, hiện các quận, huyện và TP Thủ Đức đã hỗ trợ đạt 100%, trong đó số lượng nhiều nhất là quận Gò Vấp với hơn 4.900 trường hợp.

Với thương nhân tại các chợ truyền thống, hầu hết các quận, huyện và TP Thủ Đức đã hỗ trợ 100% các trường hợp, với tổng số tiền gần 22,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục