Học viện Cán bộ TPHCM được công nhận đạt chuẩn mức 1

Việc công nhận trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị.

Ngày 18-9, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy TPHCM tổ chức lễ đón Bằng công nhận Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 1.

Các đại biểu tham dự lễ đón Bằng công nhận Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 1. Ảnh VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự lễ đón Bằng công nhận Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 1. Ảnh VIỆT DŨNG

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự, về phía Trung ương có các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Công chức, viên chức Bộ Nội vụ. Cùng dự còn có lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương: đồng chí Châu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ và các đồng chí Phó Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy.

Phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện; PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện.

Lãnh đạo TPHCM có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lên công bố Quyết định công nhận Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 1.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 1 đến Ban Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM. Ảnh VIỆT DŨNG
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 1 đến Ban Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM. Ảnh VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng Học viện Cán bộ TPHCM nhận Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1. Ảnh VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng Học viện Cán bộ TPHCM nhận Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1. Ảnh VIỆT DŨNG

Học viện Cán bộ TPHCM là trường chính trị đầu tiên trong khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào) được công nhận đạt chuẩn mức 1, vượt 1 năm so với kế hoạch đề ra. Việc công nhận trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh VIỆT DŨNG
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh VIỆT DŨNG

Học viện Cán bộ TPHCM được công nhận đạt chuẩn không chỉ nằm ở các tiêu chí về số lượng mà còn thấy được bản sắc của một trường chính trị địa phương.

Học viện Cán bộ TPHCM về chức năng, nhiệm vụ có khác so với các trường chính trị là được giao thêm nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học. Trong tương lai, Học viện Cán bộ TPHCM sẽ luôn thể hiện được tính đồng bộ, đoàn kết và tập trung xây dựng, thực hiện, triển khai chức năng, nhiệm vụ theo hướng từng bước khẳng định sâu sắc hơn bản sắc trường Đảng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Qua đó, phát huy hiệu quả vai trò hướng dẫn về chuyên môn đối với các trung tâm bồi dưỡng chính trị, chuyển hướng và đẩy mạnh đào tạo đại học và sau đại học các ngành lý luận chính trị để đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ trước mắt và lâu dài.

Trước đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội đồng thẩm định Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 1. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng thẩm định đã đồng ý đề nghị công nhận Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 1.

Cụ thể, Học viện đạt 55/55 tiêu chí về công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất và văn hóa trường đảng, trong đó có 16 tiêu chí vượt trội.

Tiêu biểu như: Tiêu chí về đội ngũ cán bộ, viên chức: Học viện Cán bộ TPHCM có 8 chỉ tiêu vượt chuẩn, với 3/3 đồng chí lãnh đạo trường, 7/12 lãnh đạo khoa và 4/10 lãnh đạo phòng có học vị tiến sĩ (trong đó 2 đồng chí có học hàm phó giáo sư). Hiện trường có 71/71 (100%) giảng viên giảng dạy chương trình trung cấp chính trị và bồi dưỡng có trình độ từ thạc sĩ (trong đó có 28 tiến sĩ, là trường có số lượng tiến sĩ nhiều nhất trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Tiêu chí về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng: 5 năm qua, Học viện Cán bộ TPHCM luôn thuộc nhóm trường chính trị cấp tỉnh dẫn đầu cả nước về quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với tổng số 892 lớp với 87.404 học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, Học viện cũng mở được 257 lớp đại học và sau đại học với 17.015 sinh viên, học viên sau đại học.

Tiêu chí về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, Học viện Cán bộ TPHCM đã thực hiện 9/9 chỉ tiêu, trong đó 5 chỉ tiêu nổi trội, vượt chuẩn. Đến nay, trường đã tổ chức được 6 hội thảo cấp tỉnh, vượt 100% so với yêu cầu chuẩn. Học viện cũng đã xuất bản được 8 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo, vượt 60% so với yêu cầu chuẩn.

Ngoài ra, hiện Học viện Cán bộ TPHCM là trường duy nhất trong hệ thống trường chính trị cấp tỉnh cả nước có Tạp chí khoa học. Từ năm 2021, Tạp chí khoa học Phát triển nhân lực của Học viện được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm cho liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học.

Tin cùng chuyên mục