Hội Sân khấu TPHCM trao giải thưởng cho tác phẩm sân khấu xuất sắc năm 2022

Ngày 12-1, Hội Sân khấu TPHCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc năm 2022.

Tổng kết năm 2022, Hội Sân khấu TPHCM đã trao giải A cho 2 tác phẩm: hát bội Chiếc áo thiên nga (Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM) và vở cải lương Câu hò đất mẹ (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang).

Hội cũng trao 3 giải B cho các vở: Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá (sân khấu kịch Idecaf), Bật công tắc là yêu (sân khấu kịch Thế Giới Trẻ), vở kịch xiếc Bí ẩn nơi đảo hoang (Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam).

Phó Trưởng phòng VHVN Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Diễm và NSND Trần Ngọc Giàu trao giải A cho hai tác phẩm xuất sắc năm 2022 "Chiếc áo thiên nga" và "Câu hò đất mẹ". Ảnh: THÚY BÌNH

Phó Trưởng phòng VHVN Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Diễm và NSND Trần Ngọc Giàu trao giải A cho hai tác phẩm xuất sắc năm 2022 "Chiếc áo thiên nga" và "Câu hò đất mẹ". Ảnh: THÚY BÌNH

Với các tác phẩm ra đời từ trại sáng tác trong năm 2022, Hội Sân khấu TPHCM đã trao các giải thưởng: giải A - Ám ảnh (tác giả Thanh Nga); 3 giải B - Loa loa loa (Nguyễn Thanh Bình), Chí Phèo và kẻ ăn vạ quá khứ (tác giả Lê Thu Hạnh) và Cho mai sau (Vương Huyền Cơ); 6 giải C - Vương thành (Bích Ngân), Tìm người dưới đáy sông (Đăng Nhân), Con chó chết (Đăng Minh), Ngày của sự thật (Trần Kim Khôi), Thiên lệnh - Tình trần (Hồng Yến), Tình trong cơn bão (Đức Hiền).

Trong năm 2022, các tác giả Hội Sân khấu TPHCM tham gia trại sáng tác của Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TPHCM với chủ đề Thành phố tôi và đã đoạt được một số giải thưởng: giải B - Rừng thanh xuân (Ngọc Trúc); 4 giải C - Nếp nhà (Đăng Minh), Cần Giờ quê em (Đức Hiền), Day dứt (Nguyễn Kháng Chiến), Đảo Ngọc phương Nam (Mỹ Dung).

NSND Trần Minh Ngọc và đại diện Sở VHTT TPHCM trao giải cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Trần Minh Ngọc và đại diện Sở VHTT TPHCM trao giải cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: THÚY BÌNH

Hội Sân khấu TPHCM cũng vừa bổ sung NSƯT Hữu Danh và NSƯT Phượng Loan vào Thường trực Ban Ái hữu nghệ sĩ để cùng với Trưởng Ban Ái hữu nghệ sĩ là NSƯT Trịnh Kim Chi đẩy mạnh hoạt động chăm lo tết an vui cho nghệ sĩ, công nhân hậu đài nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chỉnh trang lại Chùa Nghệ sĩ…

Vở cải lương "Câu hò đất mẹ" của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đoạt giải A, Giải thưởng Hội Sân khấu TPHCM năm 2022. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở cải lương "Câu hò đất mẹ" của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đoạt giải A, Giải thưởng Hội Sân khấu TPHCM năm 2022. Ảnh: THÚY BÌNH

Năm 2023, Hội Sân khấu TPHCM sẽ tổ chức Liên hoan Sân khấu TPHCM lần 1 mở rộng năm 2023 dành cho tất cả các đơn vị nghệ thuật công lập và xã hội hóa, thi diễn đa dạng các loại hình sân khấu như kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc… Liên hoan sẽ được thực hiện với sự phối hợp của Sở VH-TT TPHCM, Hội Sân khấu TPHCM và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Dự kiến, liên hoan sẽ diễn ra vào quý 3 năm 2023.

Vở hát bội "Chiếc áo thiên nga" của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM đoạt giải A, Giải thưởng Hội Sân khấu TPHCM năm 2022. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở hát bội "Chiếc áo thiên nga" của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM đoạt giải A, Giải thưởng Hội Sân khấu TPHCM năm 2022. Ảnh: THÚY BÌNH

Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), Hội Sân khấu sẽ triển khai và dàn dựng mới tác phẩm Cách mạng của nhà văn Nguyễn Khải (nằm trong nhóm tác phẩm đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT), có nội dung ca ngợi thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta, đất nước ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước với đỉnh điểm là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước qua 50 năm xây dựng và phát triển hướng tới bền vững.

Tin cùng chuyên mục