Hơn 200 tác phẩm dự thi giải báo chí tuyên truyền về TP Đà Nẵng năm 2020

Chiều 17-12, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức Lễ Tổng kết và Trao thưởng Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2020.

Các tác giả nhận giải đề tài tuyên truyền về Năm chủ đề 2020 của thành phố Đà Nẵng là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”
Các tác giả nhận giải đề tài tuyên truyền về Năm chủ đề 2020 của thành phố Đà Nẵng là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”

Theo đó, sau gần 5 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi thuộc nhiều thể loại thuộc 3 nhóm đề tài: nhóm đề tài tuyên truyền về Năm chủ đề 2020 của thành phố Đà Nẵng là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; nhóm đề tài tuyên truyền về Đề án “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”; nhóm đề tài tuyên truyền về Chương trình “Đà Nẵng - Thành phố 4 an”.Các tác phẩm dự thi gồm nhiều thể loại: bình luận, phỏng vấn, phóng sự, ký chân dung, phóng sự ảnh, bài phản ánh... thuộc 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Trên cơ sở các tác phẩm gửi tham gia dự thi, Ban Giám khảo đã quyết định chọn 169 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.
Hơn 200 tác phẩm dự thi giải báo chí tuyên truyền về TP Đà Nẵng năm 2020 ảnh 1
Ông Nguyễn Quang Thanh, giám đốc Sở TT-TT Đà Nẵng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải về chủ đề "Đà Nẵng - Thành phố môi trường"

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Thông tin  và Truyền thông Đà Nẵng, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi cho biết, nhìn chung, Giải Báo chí tuyên truyền về TP Đà Nẵng năm 2020 kết thúc đạt yêu cầu đề ra. Các Giải báo chí đã góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố Đà Nẵng. Qua đó, vận động, khuyến khích toàn thể nhân dân và các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng đồng thuận và chung tay vào việc thực hiện các chính sách, chủ trương đúng đắn.

Loạt bài Phát triển kinh tế biển Đà Nẵng của tác giả Trịnh Quốc Dũng - TTXVN đạt giải nhất Đề tài tuyên truyền về Năm chủ đề 2020 của thành phố Đà Nẵng là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”

“Năm nay, ngoài các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức giải còn nhận được nhiều tác phẩm của các tác giả đang thường trú ngoài thành phố Đà Nẵng. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của anh em báo chí đối với Giải báo chí tuyên truyền thường niên của thành phố Đà Nẵng”, bà Nguyễn Thị Phượng cho hay.

Nhóm tác giả đề tài tuyên truyền về Chương trình “Đà Nẵng - Thành phố 4 an”

Sau khi chấm chọn, Ban tổ chức đã thống nhất số lượng giải thưởng của mỗi nhóm đề tài là: 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 1 Giải Ba, 2 Giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2020 là 66 triệu đồng.

2 tác giả đạt giải khuyến khích nhóm đề tài Đà Nẵng - thành phố môi trường

Từ việc chấm chọn, Ban Tổ chức nhận thấy các phóng viên đã có sự thâm nhập thực tế, nỗ lực tìm tòi, phát hiện những sự việc có thật “có vấn đề” đang diễn ra hằng ngày trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để phản ánh vào trang viết, góp phần làm phong phú nội dung phản ảnh của từng nhóm đề tài, giúp cho công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của chính quyền thành phố Đà Nẵng đi vào đời sống một cách hiệu quả, thiết thực.

1. Đề tài tuyên truyền về Năm chủ đề 2020 của thành phố Đà Nẵng là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”

Giải nhất: Loạt bài Phát triển kinh tế biển Đà Nẵng của tác giả Trịnh Quốc Dũng - TTXVN

Giải nhì: Loạt bài Đà Nẵng thu hút đầu tư, tạo đột phá trong trạng thái bình thường mới của tác giả Vũ Lê - Báo Công thương

Giải ba: Loạt bài Khơi thông sông Cổ Cò, phát triển KT-XH vùng đô thị xứ Quảng của nhóm tác giả Thanh Hải và Lan Anh - Báo TNMT

Giải khuyến khích: Bài Người Nhật muốn làm ăn lớn ở miền Trung của nhóm tác giả Phạm Tấn Lực và Võ Quang Sơn - Báo Tuổi trẻ

Giải khuyến khích: Bài Điểm nghẽn mặt bằng và yêu cầu đẩy mạnh đầu tư công của tác giả Văn Hùng và Hoàn Vũ - Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng

2. Đề tài tuyên truyền về Đề án “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”

Giải Nhất: Bài Ứng dụng tiện ích công nghệ để bảo vệ môi trường của nhóm tác giả Ái Liên và Nhật Hoàng - Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng

Giải nhì: Bài Những “cứu tinh” của sinh vật biển của tác giả Nguyễn Thị Thùy Trang - Báo Lao động         

Giải ba: Bài Đi qua làng cổ... của tác giả Nguyễn Doãn Hùng - Báo Công an Đà Nẵng 

Giải khuyến khích: Bài Lặng thầm tuyến cuối của tác giả Trần Thị Kim Phượng - Báo Đà Nẵng

Giải khuyến khích: Bài Ngôi nhà của pin của tác giả Nông Thị Hương Xuân - Bùi Phước Đạt - Truyền hình Nhân dân           

3. Đề tài tuyên truyền về Chương trình “Đà Nẵng - Thành phố 4 an”

Giải nhất: Ký sự : Đà Nẵng, nơi tuyến đầu chống dịch của nhóm tác giả Nguyễn Vinh Quang - Nguyễn Tiến Anh - Lê Anh Quân - Lê Tiến Sỹ - Bùi Phước Đạt - Nông Thị Hương Xuân - Truyền hình  Nhân dân

Giải nhì: Tác giả Hồ Xuân Mai - Tạp chí điện tử VietTimes với loạt bài:

Kỳ 1: Bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử ở Đà Nẵng bây giờ ra sao?

Kỳ 2: Đến khi nào người dân Đà Nẵng có bệnh án điện tử?

Kỳ 3: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng giảm thời gian chờ bệnh đến 50% số lượt khám nhờ CNTT.               

Giải ba: Bài Hai chiến sĩ công an hy sinh: Nỗi đau còn mãi! Của tác giả Nguyễn Thành - Báo Tiền Phong    

Giải khuyến khích: Bài Chung tay trước Covid-19 của nhóm tác giả Phạm Anh Quang - Nguyễn Trung Hiếu - Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8)        

Giải khuyến khích: Bài Đà Nẵng - Thành phố “5 không”, “3 có” và “4 An” của nhóm tác giả Hạnh Đoan - Quang Tấn - Ngọc Nết - Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng  

Tin cùng chuyên mục