Hỗn chiến ở quán nhậu, 1 người bị chém lìa tay, 4 người bị thương

Khi C. cùng mọi người đang ăn nhậu thì nhóm Bé Ba cầm hung khí xuất hiện, đuổi chém. Hậu quả, C. bị chém gần đứt lìa tay, 4 người khác cũng bị chém dẫn đến thương tích.
Công an làm việc tại hiện trường
Công an làm việc tại hiện trường

Ngày 1-7, Công an quận 8, TPHCM đang điều tra truy xét vụ hỗn chiến khiến nhiều người bị thương ở khu vực.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, N.V.C. cùng một số người thân ngồi ăn nhậu ở địa chỉ trên đường Phạm Hùng, phường 4, quận 8, TPHCM. Sau đó, 1 nam thanh niên tên gọi là Bé Ba (khoảng 30 tuổi) chạy xe ngang qua.

Sau đó, Bé Ba có ngồi lại uống với nhóm của C. ly bia rồi bỏ đi. Một lúc sau, Bé Ba cùng gần 10 nam thanh niên đi trên nhiều xe máy, cầm hung khí tới chỗ nhóm của C. đang nhậu rồi đuổi chém.

Bị tấn công, nhóm của C. chống trả thì bị nhóm Bé Ba chém trọng thương. Riêng C. bị chém gần lìa tay. Gây án xong, nhóm Bé Ba tẩu thoát. C. cùng 4 nạn nhân khác bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị.

Nhận tin báo, Công an quận 8 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét các đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục