Động thái này sẽ nâng tổng số tổ máy ly tâm IR-2m dự kiến, đang được lắp đặt hoặc được vận hành tại nhà máy làm giàu nhiên liệu (FEP), lên 6 máy. Trong khi đó, theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran chỉ có thể làm giàu uranium tại Natanz với các máy ly tâm thế hệ đầu IR-1.
Phát biểu sau thông báo trên, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định Tehran sẵn sàng đối thoại với Tổng giám đốc IAEA nhưng sẽ không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân.
Đến ngày 23-2, hoạt động giám sát của IAEA về chương trình hạt nhân của Iran sẽ giảm dần. Ngoại trưởng Zarif cũng tuyên bố nếu chính phủ mới của Mỹ tái cam kết theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran sẽ có động thái tương tự.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Quốc gia Trung Mỹ đầu tiên dứt điểm bệnh sốt rét
-
Jakarta đoạt giải thưởng Giao thông vận tải bền vững
-
Lương y như từ mẫu ở Philadelphia
-
Hàn gắn
-
Facebook không nhân nhượng Apple
-
Indonesia xem xét phát hành tiền kỹ thuật số
-
Boeing bị phạt 6,6 triệu USD
-
Nỗi lo biến thể virus kháng vaccine
-
Mỹ không kích Syria, ít nhất 17 người thiệt mạng
-
Thủ tướng Armenia cáo buộc quân đội âm mưu đảo chính