
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, khoa học công nghệ (KH-CN) và lao động là hai lĩnh vực quan trọng mà hai nước có thể bổ sung cho nhau. Israel hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp; Việt Nam hỗ trợ, bổ sung cho Israel về nguồn nhân lực.
Thủ tướng đề nghị sớm hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định về lao động giữa Israel và Việt Nam chậm nhất trong tháng 6-2025, thống nhất cách thức để triển khai hiệu quả hiệp định; hợp tác đào tạo lao động về trình độ, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, văn hóa, luật pháp; thúc đẩy, triển khai các chương trình hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động - việc làm, kể cả các lĩnh vực mới như thiết kế phần mềm.
Thủ tướng giao Bộ Nội vụ báo cáo hàng tuần về tiến độ đàm phán hiệp định lao động với Israel; đồng thời đề nghị hai bên nghiên cứu, đàm phán các văn kiện hợp tác về GD-ĐT, KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, về nông nghiệp công nghệ cao.
Bộ trưởng Yoav Ben Tzur cho biết, Israel đang thiếu nhiều nhân công, ngay lúc này, cần khoảng 60.000 lao động trong lĩnh vực xây dựng và khoảng 200.000 lao động trong các lĩnh vực khác. Phía Israel mong muốn, sẵn sàng và sẽ tạo điều kiện để đón nhận thêm nhiều lao động tay nghề cao từ Việt Nam.
Bộ trưởng Israel cho rằng, trong thời gian chờ đàm phán và ký kết, các doanh nghiệp hai bên có thể hợp tác trực tiếp để đưa lao động sang Israel làm việc.
Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 3,24 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023. Israel hiện là đối tác đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam từ Trung Đông, đang đầu tư hơn 150 triệu USD tại Việt Nam.