Kết thúc khám xét nhà 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đến 12 giờ 55 ngày 18-4, việc khám xét nhà ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, mới kết thúc. Trong khi đó, việc khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã kết thúc vào lúc 10 giờ 25. 
>> Kết thúc khám xét nhà 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Vào lúc 12 giờ 55 phút ngày 18-4, việc khám xét nhà riêng ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tại K25/10 Lý Thường Kiệt kết thúc. 2 cán bộ công an mặc sắc phục cùng 1 đại diện Viện Kiểm sát lên xe biển số xanh 80B-4887 đậu sẵn trước cổng nhà để rời đi.
Kết thúc khám xét nhà 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ảnh 1 Công an kết thúc khám xét nhà ông Trần Văn Minh 
Khi lên xe, các cán bộ công an này mang theo một vali và một hộp giấy. Việc khám xét nhà ông Trần Văn Minh không có sự hiện diện của ông Minh.
Kết thúc khám xét nhà 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ảnh 2 Công an vào nhà ông Trần Văn Minh để thực hiện việc khám xét 
Cùng có mặt tại buổi khám xét nhà riêng ông Trần Văn Minh gồm nhiều cán bộ công an địa phương. Việc khám xét nhà ông Trần Văn Minh diễn ra từ lúc 9 giờ sáng cho đến 12 giờ 55 phút ngày 18-4.
Kết thúc khám xét nhà 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ảnh 3 Đoàn thực hiện việc khám xét nhà ông Trần Văn Minh 
Kết thúc khám xét nhà 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ảnh 4 Công an kết thúc việc khám xét nhà ông Trần Văn Minh 
Từ lúc công an khám xét nhà riêng ông Trần Văn Minh, rất nhiều phóng viên báo đài chờ bên ngoài cho đến khi việc khám xét kết thúc.
Kết thúc khám xét nhà 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ảnh 5 Xe biển số xanh 80B-4887 rời khỏi nhà ông Trần Văn Minh 
Kết thúc khám xét nhà 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ảnh 6 Đoàn khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến 
Trong khi đó, việc khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến diễn ra vào khoảng 9 giờ 20 phút và kết thúc vào lúc 10 giờ 25 phút.
Kết thúc khám xét nhà 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ảnh 7 Lực lượng chức năng rời khỏi nhà ông Văn Hữu Chiến 
Các cán bộ công an thực hiện việc khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến gồm 2 điều tra viên, 1 kiểm sát viên cùng nhiều công an địa phương. 
Sau khi khám xét, những người thực thi nhiệm vụ rời khỏi nhà ông Văn Hữu Chiến trên chiếc ô tô biển số xanh 80B-012.87. 

Trước đó, ngày 17-4, ông Trần Văn Minh bị cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam với các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Trần Văn Minh (SN 1955) hiện là cán bộ hưu trí tại địa phương. Ông Minh từng giữ vị trí Giám đốc Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng (1998-2003); Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2003); Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa 7 (nhiệm kỳ 2004-2009), khóa 8 (nhiệm kỳ 2011-2016); nguyên Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 11. 
Tháng 7-2011, ông Trần Văn Minh được Trung ương cho thôi giữ vị trí Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, điều động ra làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 (tháng 1-2016), ông Trần Văn Minh nghỉ hưu theo chế độ.
Trong nhiệm kỳ ông Minh giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tại Đà Nẵng đã xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến việc mua, chuyển nhượng dự án, nhà công sản thuộc Nhà nước.

Các dự án, nhà công sản trên đều nằm tại trung tâm TP Đà Nẵng và được xem là những khu đất vàng. Thông qua việc mua, thuê mua và chuyển nhượng, hầu hết các dự án rơi vào một số công ty của ông Phan Văn Anh Vũ, thường gọi là Vũ “nhôm”.

Ngoài ông Minh, ông Văn Hữu Chiến (SN 1954, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2011-2014), cũng bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì các hành vi tương tự ông Minh.
Cũng liên quan đến vụ Vũ "nhôm", Cơ quan CSĐT đã khởi tố ông Nguyễn Điểu (SN 1958) và Trần Văn Toán (SN 1957), nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng; ông Lê Cảnh Dương (SN 1975), Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng, về hành vi Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai. Như ông Chiến, ba bị can này cũng bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tin cùng chuyên mục