Khắc phục hư hỏng hạ tầng kỹ thuật của 119 cây cầu

Sở GTVT TPHCM vừa cho biết, qua rà soát, kiểm tra toàn thành phố có 119 cây cầu đang có hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật được lắp đặt trong hộp, dọc lan can, lề bộ hành cần khắc phục.
Khắc phục hư hỏng hạ tầng kỹ thuật của 119 cây cầu

Cụ thể, cầu Bình Triệu 1, Rạch Lăng 1, Điện Biên Phủ, Thị Nghè 2 đã cháy cáp điện lực do người dân đốt rác dưới gầm cầu. Cầu Sài Gòn 1 và 2, hệ thống cáp chiếu sáng dưới dạ cầu và trên cầu chằng chịt, không đảm bảo an toàn cháy nổ cũng như an toàn về điện. Cầu Văn Thánh 1 và 2, Phú An, Chu Văn An, Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh, Rạch Lăng 1 và 2, Sơn… xảy ra tình trạng giá đỡ bó cáp bị bong, bó cáp bị đứt, võng thấp xuống lòng sông gây mất an toàn đường thủy. Một số cây cầu tại quận 1, 3, 8, 12, huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè… cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục hư hỏng hạ tầng kỹ thuật của các cầu để đảm bảo an toàn cháy nổ; đề nghị các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện, cáp viễn thông, hạ tầng kỹ thuật phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị để sửa chữa, khắc phục hư hỏng, tăng cường mỹ quan đô thị.

Tin cùng chuyên mục