Khai trương đường bay Manila (Philippines) – Đà Nẵng

Tối 7-12, đã diễn ra lễ đón chuyến bay đầu tiên từ Manila (Philippines) – Đà Nẵng.

Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng tặng quà cho những hành khách đầu tiên. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng tặng quà cho những hành khách đầu tiên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lúc 21 giờ 30 phút ngày 7-12, chuyến bay mang số hiệu 5J 5756 từ Manila (Philippines) hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng với 177 hành khách đến tham quan, trải nghiệm dịch vụ du lịch tại thành phố.

z4952810393698-b68cfb319fbe6965260716b4a8476ad0-6911.jpg
Nghi thức cắt băng khai trương đường bay. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình chào đón chuyến bay diễn ra tại Ga đến quốc tế - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng dành tặng các phần quà lưu niệm, voucher miễn phí trải nghiệm dịch vụ tại Felix e-gaming, Sky 36 và show diễn Áo dài cho tất cả hành khách trên chuyến bay đầu tiên.

Đặc biệt, 3 hành khách may mắn trên chuyến bay cũng nhận voucher vé máy bay khứ hồi chặng Manila – Đà Nẵng của hãng bay.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá, việc mở đường bay thẳng Manila – Đà Nẵng là kết quả thiết thực nhất từ việc tổ chức thành công Diễn đàn Đường bay châu Á – Routes Asia 2022. Thông qua diễn đàn này, thành phố đã kết nối, làm việc với Cebu Pacific Air để xúc tiến mở đường bay mới từ Manila đến Đà Nẵng hôm nay, góp phần khôi phục và đa dạng hóa thị trường quốc tế đến Đà Nẵng. Thành phố kỳ vọng đường bay sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc kết nối, trao đổi khách song phương giữa 2 thị trường.

dsc04352-6236.jpg
3 hành khách may mắn nhận voucher vé máy bay khứ hồi chặng Manila – Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau thời gian nghiên cứu và khảo sát thị trường, đường bay Manila (Philippines) – Đà Nẵng chính thức được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy bằng tàu bay A320NEO, sức chứa 188 ghế.

Philippines là quốc gia có hơn 109 triệu dân, có mức chi tiêu tương đối cao trong khu vực Đông Nam Á. Theo dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Thế giới, tổng giá trị chi tiêu du lịch nước ngoài của người dân Philippines lên tới khoảng 3,42 tỷ USD vào năm 2021. Năm 2022, tỷ lệ đi du lịch nước ngoài của người dân Philippines đã tăng 160%.

Đà Nẵng là thành phố thứ 3 (sau Hà Nội, TPHCM) của Việt Nam mở đường bay kết nối với Manila, Philippines.

Tính đến ngày 7-12, có 16 đường bay quốc tế thường kỳ đang khai thác đến Đà Nẵng. Tần suất các chuyến bay quốc tế đạt 45 - 50 chuyến/ngày.

Tin cùng chuyên mục