°An Giang đề nghị xử lý lãnh đạo 2 xã, thị trấn thờ ơ chống dịch °Hà Nội lập 3 đoàn kiểm tra °Quảng Nam: Lập đường dây nóng
Trước tình hình cúm gia cầm đang lây lan trên diện rộng, nhất là gia cầm vẫn chết sau khi tiêm phòng xảy ra nhiều nơi, các tỉnh ĐBSCL hiện đang quyết liệt tiêm phòng cho hàng triệu gia cầm mới tái đàn. Theo thạc sĩ Dương Nghĩa Quốc, phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho biết, trên 1,7 triệu con gia cầm mới tái đàn đang được tiêm phòng khẩn cấp, Kiên Giang cũng đang triển khai tiêm phòng bổ sung cho 500 ngàn con gia cầm; Bạc Liêu tiêm phòng trên 400 ngàn con, An Giang tiêm phòng trên 290 ngàn con.
Trao đổi với Báo SGGP 12giờ, ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Sở NN- PTNT An Giang cho biết, tỉnh vừa yêu cầu UBND H.Tri Tôn và UBND H.Chợ Mới xử lý lãnh đạo UBND TT Tri Tôn và lãnh đạo UBND xã Hội An, vì để tình trạng bày bán gia cầm sống tràn lan.
° Tin từ UBND TP Hà Nội sáng nay 18-1 cho biết, TP vừa thành lập 3 đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc việc phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch cúm A (H5N1) ở người và bảo đảm VSATTP. Đoàn 1 sẽ thực hiện kiểm tra tại 5 huyện ngoại thành; còn đoàn 2 và đoàn 3 sẽ kiểm tra tại các quận nội thành. Đợt kiểm tra kéo dài đến hết ngày 31-3.
° Sáng 18-1, giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang, cho biết: Tỉnh đã thiết lập đường dây nóng (0510-800115), nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời những thông tin liên quan đến việc vận chuyển gia cầm và trứng gia cầm không qua kiểm dịch từ các địa phương khác vào địa bàn tỉnh. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay ở Quảng Nam là mới chỉ có 1.434.551/3.482.383 gia cầm được tiêm vaccine phòng dịch cúm A H5N1 mũi 2 (đạt 41,19%). Nguyên nhân, do số gia cầm nuôi nhỏ lẻ chiếm gần 40% và nguồn vaccine đang thiếu trầm trọng.
H.P. L – Đ. H.