Khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông

Qua thảo luận, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN khẳng định ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông; ASEAN cần kiên trì lập trường nguyên tắc, giải quyết hòa bình các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Sáng nay, 24-9, tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17 (ACDFM-17) đã chính thức khai mạc với hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Tham gia hội nghị có Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN; người đứng đầu Tình báo quân đội, Cục trưởng Cục tác chiến các nước ASEAN. Tại điểm cầu Hà Nội có sự tham gia của Đại sứ và Tùy viên Quốc phòng các nước ASEAN tại Việt Nam.

Khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông ảnh 1 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội trong sáng 24-9. Ảnh: TRẦN BÌNH
Với chủ đề “Hợp tác quân sự vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” (Military Cooperation for a Cohesive and Responsive ASEAN), hội nghị đã tiến hành trao đổi quan điểm về các thách thức an ninh khu vực cùng quan tâm; thảo luận biện pháp thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường gắn kết nội khối và ứng phó tập thể với các thách thức chung; thông qua Kế hoạch hoạt động 2 năm (2020-2022) của quân đội các nước ASEAN và Tuyên bố chung ACDFM. Tại hội nghị có báo cáo kết quả Hội nghị Những người đứng đầu Tình báo Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17 (AMIM-17) và kết quả Hội nghị Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10 (AMOM-10). 
Khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông ảnh 2 Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN BÌNH
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, đây là lần đầu tiên Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN và các hội nghị trực thuộc được tổ chức theo hình thức trực tuyến; điều này thể hiện sự chủ động, thích ứng cũng như quyết tâm của nước chủ nhà và các nước ASEAN là không để dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tiến trình hợp tác quốc phòng, quân sự ASEAN. Thượng tướng Phan Văn Giang đã chia sẻ những đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19. Đó là đã chủ động tham gia tích cực vào nỗ lực chung của Chính phủ như tổ chức địa điểm cách ly, quản lý, giám sát các khu vực cửa khẩu, biên giới; tham gia khử trùng, tẩy độc tại các khu vực được xác định là ổ dịch; nghiên cứu, sản xuất bộ kit xét nghiệm.
Bên cạnh đó, cũng tăng cường hợp tác song phương với các nước như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga, Cuba... nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong phòng chống dịch bệnh. Thượng tướng Phan Văn Giang cũng đã chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian qua; đề nghị các nước kiềm chế các hành động có thể làm phức tạp tình hình, tăng cường đối thoại và hợp tác để tháo gỡ những bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Đề nghị quân đội các nước ASEAN tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp hoạt động chung trong ASEAN, phát huy hơn nữa vai trò cũng như tính hiệu quả của các cơ chế hợp tác sẵn có trong kênh quân sự, nhằm xây dựng lòng tin, tăng cường đoàn kết giữa quân đội các nước ASEAN, tạo thành sức mạnh tập thể cùng ứng phó với những thách thức chung, đồng thời góp phần duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực còn nhiều biến động, vì hòa bình, ổn định của khu vực.

Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng đã tích cực triển khai hiệu quả các ưu tiên, sáng kiến đã đặt ra trong năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó đã tổ chức thành công các hội nghị quân sự - quốc phòng ASEAN thời gian qua; kịp thời đề xuất, triển khai nhiều sáng kiến trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh cũng như triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng, quân sự ASEAN. Những người đứng đầu Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN đánh giá cao kết quả của Hội nghị Những người đứng đầu Tình báo Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17 và Hội nghị Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10 đã diễn ra trước đó để chuẩn bị cho Hội nghị ACDFM lần này.

Khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông ảnh 3 Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN  tham gia hội nghị và thảo luận qua cầu truyền hình trực tuyến. Ảnh: TRẦN BÌNH
Các ý kiến thảo luận tại hội nghị khẳng định: bằng nỗ lực nội tại của mỗi quốc gia và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, quân đội các nước ASEAN đã tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, nhất là trong khuôn khổ các nhóm chuyên gia ADMM+. Qua đó, nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường khả năng phối hợp giữa quân đội các nước ASEAN cũng như giữa ASEAN và các nước đối tác, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực, duy trì động lực hợp tác và vai trò trung tâm trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Về đối phó với thách thức do dịch Covid-19 gây ra, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN cho rằng, mỗi nước ASEAN đã thể hiện vai trò nòng cốt, vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của Chính phủ quốc gia mình, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. 
Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN nhất trí đánh giá hiện nay khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức, cả truyền thống và phi truyền thống như an ninh biển, an ninh mạng, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, dịch bệnh… có nguy cơ ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định của khu vực; khẳng định ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông, nhất trí ASEAN cần kiên trì lập trường nguyên tắc, giải quyết hòa bình các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; thống nhất, trong bối cảnh đó, quân đội các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác thực chất và gắn kết nội khối hơn nữa nhằm củng cố sự tin cậy lẫn nhau, cùng chung tay ứng phó với những thách thức để góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục