Ngày 4-2, tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tại Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN bày tỏ sự kiên trì, củng cố lập trường nguyên tắc, tuân thủ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông, hướng tới một Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu quả.
Những ngày cuối năm, khi nhà nhà trên khắp mọi miền đất nước đang sum vầy để đón tết cổ truyền thì giữa trùng khơi, hàng chục nghìn ngư dân vẫn đang miệt mài đánh bắt, “săn” lộc biển đầu năm. Nhiều đoàn tàu cá vừa ra khơi để đánh bắt chuyến biển xuyên tết, lần này, họ mang theo không chỉ nhu yếu phẩm mà còn có hoa tươi, bánh chưng, hương đèn…để cúng bái tạ ơn biển đêm giao thừa…
Những ngày cuối năm, khi nhà nhà trên khắp mọi miền đất nước đang sum vầy để đón tết cổ truyền thì giữa trùng khơi, hàng chục nghìn ngư dân vẫn đang miệt mài đánh bắt, “săn” lộc biển đầu năm. Nhiều đoàn tàu cá vừa ra khơi để đánh bắt chuyến biển xuyên tết, lần này, họ mang theo không chỉ nhu yếu phẩm mà còn có hoa tươi, bánh chưng, hương đèn…để cúng bái tạ ơn biển đêm giao thừa…
Ngày 9-12, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (9-12-1982 – 9-12-2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Mông Cổ.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles bày tỏ vui mừng với sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Australia - Việt Nam, nhất là sự hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong quan hệ song phương, đồng thời mong muốn thúc đẩy quan hệ tiếp tục nâng lên tầm cao mới trong thời gian tới.
Ngày 16-11, tại TP Đà Nẵng, Học viện Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 với chủ đề “Biển Hòa Bình - Phục hồi bền vững”.
Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với New Zealand, một Đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương, đồng thời cũng là một Đối tác chiến lược của ASEAN.
Ngày 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 với trọng tâm thảo luận về quan hệ đối ngoại của ASEAN, cấu trúc khu vực và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14.
Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14.
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 31-10, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có buổi hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 31-10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc - 117 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa 590 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 24 giờ tới, bão có xu hướng mạnh lên.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão số 7 khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc đến 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12 và có xu hướng mạnh dần lên.
Hồi 7 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.
Ngày 26-10, UBND tỉnh Bình Định có quyết định chi thưởng, hỗ trợ trên 106 triệu đồng cho ngư dân Phan Thanh Xuân (52 tuổi, trú thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã tham gia lai dắt, bảo vệ tàu vỏ sắt và hàng hóa trôi dạt trên vùng biển tỉnh này.
Nhận định về tình hình bão số 6, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, từ chiều và đêm 18-10 trở đi, nhiều khả năng bão sẽ giảm dần cường độ khi di chuyển về phía vùng biển Trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh.
Dự báo đến 16 giờ ngày 18-10, tâm bão số 6 ở vị trí 18,1 độ Vĩ Bắc - 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 km/giờ, cấp 12-13, giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 16-10, bão Nesat đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Luzon (Philippines), đi vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành bão số 6 trong năm 2022.