Khánh thành Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nữ du kích Củ Chi

 Ngày 10-11, Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tổ chức lễ khánh thành công trình Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nữ du kích Củ Chi, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Đội nữ du kích Củ Chi (10-11-1965  _ 10-11-2020).
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dâng hương tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nữ du kích Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dâng hương tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nữ du kích Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM…

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bày tỏ, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đất thép Củ Chi là một trong những địa danh nổi tiếng với nhiều chiến công đánh giặc. Đội nữ du kích Củ Chi được thành lập vào ngày 10-11-1965, được giao nhiệm vụ theo dân vào ấp chiến lược, nắm tình hình của địch; vận động quần chúng đấu tranh; hướng dẫn bà con tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men ủng hộ cách mạng. Đồng thời, các nữ du kích phối hợp với bộ đội địa phương chiến đấu chống càn, tiêu diệt sinh lực địch. Trong cuộc đấu tranh khốc liệt, Đội nữ du kích Củ Chi có 24 đồng chí đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc. Nhiều đồng chí còn bị địch bắt bớ, tù đày, bị tra tấn dã man. Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, sự cống hiến và hy sinh của các nữ du kích Củ Chi đã tô thắm thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam và của quê hương Củ Chi “đất thép thành đồng”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành Bia tưởng niệm các anh hùng nữ du kích Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đối với các anh hùng nữ du kích Củ Chi, công trình Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nữ du kích Củ Chi được xây dựng tại Di tích lịch sử Địa đạo Bến Đình. Công trình có tổng mức đầu tư 8,3 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đặc biệt quan tâm, làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình một cách hiệu quả, thiết thực. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Củ Chi cần làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử cách mạng, để các di tích trở thành nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân TPHCM tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

* Cùng ngày, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi tổ chức lễ khánh thành không gian trưng bày hiện vật, hình ảnh của nữ du kích Củ Chi. Không gian trưng bày với diện tích 35m2 (nằm trong Nhà truyền thống huyện Củ Chi), trưng bày 55 hiện vật và 40 hình ảnh về hoạt động của nữ du kích Củ Chi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu nghe giới thiệu về Phòng truyền thống nữ du kích Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục